Juventus sẽ không thể lấy lại Scudetto 2006

ANTĐ - Với 22/25 phiếu đồng ý, Inter đã được giữ lại Scudetto năm 2006.

Các cầu thủ Juventus không thể giữ được Scudetto 2006 

Hôm qua, 18-7, ban chấp hàng của FIGC gồm 25 thành viên đã nhóm họp ở Roma để bàn về số phận của Scudetto mùa giải 2005-2006, chiếc cúp đã được tước khỏi tay Juve trong vụ Calciopoli và trao lại cho Inter cách đây 5 năm.

Các thành viên của BCH FIGC đã kết luận không có căn cứ pháp lý để tước lại chức vô địch Serie A năm 2006 của đội bóng thành Milan, bởi thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự đã kết thúc. Sau cuộc bỏ phiếu, có tới 22/25 phiếu đồng ý để Inter tiếp tục giữ Scudetto nói trên, trong khi đó chỉ có duy nhất 1 phiếu chống và 2 phiếu trắng.

Juve dĩ nhiên là chẳng thể hài lòng với quyết định của FIGC, bởi họ là đội thiệt hại nặng nhất sau cơn bão tiêu cực 5 năm trước. Đội bóng áo sọc trắng đen bị đánh tụt hạng xuống Serie B, bị tước 2 Scudetto mùa giải 2005 (hiện vẫn để trống) và 2006 (đã được trao cho Inter). Theo các chuyên gia, Juve có thể sẽ đưa vụ việc này lên Ủy ban Olympic Italia CONI, với hy vọng đòi lại quyền lợi cho mình.

Vụ rắc rối bắt đầu kể từ sau khi một phiên tòa tại Naples phát hiện ra những bằng chứng mới cho thấy có sự liên quan giữa các quan chức Inter với giới trọng tài tại mùa giải 2006, giống như Juve. Lập tức, các quan chức của Bà đầm già đã yêu cầu FIGC phải xem xét lại tính hợp lý của quyết định trao chức vô địch Serie A mùa giải đó cho Inter, đồng thời đưa ra hình thức kỷ luật thích đáng.