Jordan hành quyết toàn bộ tù nhân IS để trả thù cho phi công

ANTĐ - Ngay sau khi lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS tung video thiêu sống viên phi công người Jordan, ngày 3-2, chính quyền nước này đã tuyên bố sẽ hành quyết toàn bộ tù nhân IS mà họ đang giam giữ để trả thù cho anh.

Chỉ vài giờ sau khi video hành quyết al-Kaseasbeh được IS công bố, chính quyền Jordan đã tuyên bố sẽ hành quyết 6 tù nhân al-Qaeda, trong đó có Sajida al-Rishawi và Ziad al-Karbouli. Trước đó, nước này đã tuyên bố sẽ hành quyết tất cả tù nhân IS mà họ đang giam giữ nếu lực lượng này không thả tự do cho al-Kaseasbeh.

Một quan chức giấu tên Jordan cho biết nước này sẽ hành quyết nữ tù nhân Iraq Sajida al-Rishawi ngay trong ngày 4-2 để trả thù việc các phần tử thánh chiến IS đã sát hại phi công Jordan Muath al-Kaseasbeh bị lực lượng này bắt giữ khi máy bay chiến đấu của anh bị rơi tại Syria hồi tháng 12 năm ngoái.
Jordan hành quyết toàn bộ tù nhân IS để trả thù cho phi công  ảnh 1Phi công Jordan Muath al-Kaseasbeh bị thiêu sống

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời quan chức này nói: “Án tử hình dành cho Sajida al-Rishawi sẽ được thi hành vào lúc bình minh”.

Rishawi là nghi can đánh bom người Iraq đã bị kết án tử hình do tham gia vào cuộc tấn công đẫm máu tại Amman, thủ đô của Jordan, hồi năm 2005. IS từng đề nghị sẽ tha mạng cho phi công al-Kaseasbeh nếu nước này trả tự do cho Rishawi.

Jordan đã nỗ lực để trao đổi tù nhân Rishawi lấy phi công al-Kaseasbeh. Tuy nhiên, một trong những điều kiện để thực hiện vụ trao đổi là IS phải chứng minh được al-Kaseasbeh vẫn còn sống, nhưng điều kiện này đã không được IS đáp ứng vì họ đã thiêu sống phi công Jordan từ hôm 3-1, theo Đài truyền hình nhà nước Jordan.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barrack Obama sẽ có cuộc gặp với Quốc vương Jordan Abdullah tại Phòng Bầu dục, trong Nhà Trắng, vào lúc 23 giờ GMT cùng ngày (tức sáng sớm nay theo giờ Việt Nam).

Quốc vương Abdullah cũng đã phải rút ngắn chuyến thăm Mỹ sau khi IS công bố một đoạn video chiếu cảnh một phi công Jordan bị thiêu sống, đồng thời cho rằng việc IS sát hại viên phi công Muath al-Kasaesbeh là một hành động khủng bố hèn hạ của một tổ chức chẳng có gì liên quan tới Hồi giáo.