Xét xử vụ phân biệt chủng tộc:

John Terry gặp bất lợi sau phiên tòa

ANTĐ - Những chứng cứ rõ ràng đang khiến John Terry gặp bất lợi sau phiên tòa thứ nhất xét xử vụ phân biệt chủng tộc hồi tháng 10/2011.

VCK EURO 2012 kết thúc cũng là thời điểm John Terry phải đối mặt với nguy cơ lĩnh án phạt nặng do liên quan tới scandal phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand trong trận đấu giữa Chelsea và QPR hồi tháng 10/2011. Vào ngày hôm qua, tại tòa án Westminster, trung vệ Chelsea đã chính thức bước vào vòng lao lý đầu tiên.

Vấn đề mà John Terry lo ngại chính là những minh chứng đã được camera ghi lại. Tại phiên tòa thứ nhất, Anton Ferdinand đã tường thuật lại toàn bộ những hành động và lời lẽ mà trung vệ Chelsea đã “ném” về phía anh. Theo đó, Terry liên tục sử dụng những lời lẽ mang tính thóa mạ như “fu... off”, “thằng mọi đen”,…

Anton Ferdinand thừa nhận, anh đã đáp trả bằng đúng những lời lẽ của John Terry nhưng trung vệ Chelsea còn sử dụng những lời lẽ nặng nề hơn. Phải tới khi trận đấu kết thúc, trung vệ da màu của QPR mới nghe rõ những lời thóa mạ của Terry qua một đoạn băng quay chậm mà vô tình bạn gái anh đã ghi được. Đó chính là chứng cứ mà Ferdinand đã trình lên tòa án Westminster.

Còn về phía John Terry, anh cho rằng những lời lẽ mà anh dành cho Ferdinand chỉ đơn giản là những câu bông đùa không cố ý. Luật sư của trung vệ Chelsea, Carter-Stephenson khẳng định: “Nếu những lời lẽ của Terry mang tính thóa mạ và phân biệt chủng tộc, Ferdinand sẽ có những hành động đáp trả ngay trên sân thay vì khi trận đấu đã kết thúc”.

Sau trận đấu giữa Chelsea và QPR, Ferdinand đã được Terry gọi vào phòng thay đồ The Blues. Tuy nhiên, trung vệ QPR đã từ chối vì quá thất vọng với những hành động của Terry. Khi được hỏi tại sao không sẵn sàng hợp tác với phía cảnh sát, Anton Ferdinand khẳng định anh muốn FA vào cuộc bởi những gì diễn ra trên sân đã quá rõ ràng.

Luật sư Carter-Stephenson khẳng định sở dĩ vụ việc của Terry trở nên nghiêm trọng là do anh là người da trắng còn Ferdinand là người da màu. Ông cho rằng đây là những tranh chấp thường thấy trong bất cứ một môn thể thao nào, không thể gán vào tội danh phân biệt chủng tộc chỉ bởi vị đối tượng bị tác động là một người da màu.

Trong khi đó, công tố viên Duncan Penny cho rằng những lời của Terry “thể hiện sự thù địch không chỉ với Ferdinand mà có thể với cả một cộng đồng người da màu”. Penny cho biết thêm, hầu hết những cử chỉ của Ferdinand đã khiến Terry hiểu rằng đối phương công kích mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa anh ta với bạn gái của một đồng nghiệp.

Phiên tòa này sẽ còn tiếp tục kéo dài ít ngày tới. Nếu bị kết tội, Terry có thể bị phạt tiền khoảng 2.500 bảng. Mặc dù khoản tiền không là bao so với thu nhập của Terry, nhưng có thể gây thiệt hại lớn hơn nhiều về mặt hình ảnh của cầu thủ này.