Đảng Cộng hòa chiến thắng trong Quốc hội Mỹ, Kiev hy vọng sớm nhận được vũ khí

Đảng Cộng hòa chiến thắng trong Quốc hội Mỹ, Kiev hy vọng sớm nhận được vũ khí

ANTĐ - Cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, Zoran Shkiryak trao đổi trên kênh truyền hình 112 rằng, các lãnh đạo của Ukraine rất hy vọng những nhà lập pháp ủng hộ Ukraine của Đảng Cộng hòa Mỹ sẽ thông qua yêu cầu của Kiev và bắt đầu cung cấp các loại vũ khí và thiết bị quân sự cho nước này. Mặc dù đã vấp phải sự phản đối của chính quyền Mỹ trước đó. 

Cùng tiến về phía trước

Cùng tiến về phía trước

ANTĐ - Việt Nam và Hoa Kỳ đã bình thường hóa quan hệ được gần 20 năm và mới xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện được 1 năm nay. Thành quả đó là nỗ lực của cả hai bên. Và Thượng nghị sỹ John McCain là một trong số những chính khách Mỹ có đóng góp lớn cho sự xích lại gần nhau của cả hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam – Hoa Kỳ. 
Thượng nghị sĩ John McCain kêu gọi tấn công quân sự Syria

Thượng nghị sĩ John McCain kêu gọi tấn công quân sự Syria

ANTĐ - Ngày 15-2, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã kêu gọi chính quyền Obama sử dụng kế hoạch can thiệp quân sự đã sửa đổi chống lại chính quyền Syria sau khi vòng đàm phán Geneva thứ 2 kết thúc mà không đạt được kết quả nào.
John McCain và chiếc mũ mang thông điệp hoà bình

John McCain và chiếc mũ mang thông điệp hoà bình

ANTĐ - Tròn 45 năm trước, vào buổi trưa ngày 26-10-1967, trong trận chiến đấu bảo vệ Nhà máy điện Yên Phụ (Hà Nội), tiểu đoàn tên lửa 61 (trung đoàn 236) đã bắn cháy một chiếc máy bay A-4E. Viên phi công bị trọng thương đã nhảy dù và rơi xuống hồ Trúc Bạch, đó là thiếu tá John McCain… Sau này, khi đã trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ, John McCain nhiều lần sang Việt Nam, ngoài việc vun đắp mối bang giao hai nước, điều ông luôn đau đáu là tìm lại những kỷ vật của mình hồi còn ở “Khách sạn Hilton - Hà Nội”.

Nỗi kinh hoàng của phi công Mỹ

Nỗi kinh hoàng của phi công Mỹ

ANTĐ - Sau trận thắng đầu tiên của Bộ đội tên lửa Việt Nam, yếu tố bí mật của vũ khí không còn nữa. Tuy nhiên, với chiến thuật linh hoạt di chuyển trận địa, đồng thời lập nhiều trận địa giả, tổ chức đón lõng, phục kích bất ngờ; các trung đoàn tên lửa đã tránh được những trận tập kích trả thù và tiếp tục bắn rơi nhiều máy bay Mỹ. Phi công Mỹ khi bay vào vùng trời miền Bắc Việt Nam đều ám ảnh bởi lưới lửa phòng không dày đặc của các đơn vị tên lửa, cao xạ… Đến mức, nhiều phi công cho rằng, trở thành khách bất đắc dĩ trong “khách sạn Hilton” (trại giam giặc lái Mỹ ở Hà Nội - PV) được coi là may mắn, thay vì phải tan xác trên bầu trời.

Tổng thống Obama ăn trưa cùng “đối thủ cũ”

Tổng thống Obama ăn trưa cùng “đối thủ cũ”

ANTĐ - Cuộc cạnh tranh vào Nhà Trắng năm 2012 đã ngã ngũ, Tổng thống Barack Obama tái đắc cử trong khi ứng cử viên đối lập Mitt Romney dường như “lui về ở ẩn”. Ngày 29-11 (giờ Washington), Tổng thống Obama đã có cuộc hẹn ăn trưa riêng với ông Romney. Xung quanh sự kiện đáng chú ý này là một số giả thuyết thú vị.
Trung Quốc ngang nhiên ra mắt “thành phố Tam Sa”

Trung Quốc ngang nhiên ra mắt “thành phố Tam Sa”

ANTĐ - Với biểu ngữ, cờ hoa phô trương lòe loẹt, Trung Quốc ngày 24-7 đã ngang nhiên tổ chức buổi lễ ra mắt “thành phố Tam Sa” trên quần đảo Hoàng Sa ở biển Đông. Mỹ đã bày tỏ sự quan ngại về hành động đơn phương này của Trung Quốc, trong khi cũng có những cảnh báo khả năng xảy ra xung đột vũ trang trên biển Đông.
Mỹ sẽ có nữ Tổng thống đầu tiên?

Mỹ sẽ có nữ Tổng thống đầu tiên?

ANTĐ - Cuộc chạy đua tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2012 chính thức bắt đầu được khởi động sau khi Ủy ban bầu cử toàn quốc cho phép đăng ký tranh cử. Trong số những chính trị gia đã đăng ký và tuyên bố ra tranh cử dư luận đặc biệt quan tâm tới cựu Thống đốc bang Alaska Sarah Palin cho dù phải tới tháng 9 bà mới chính thức công bố quyết định về vấn đề này. 
Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng

Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng

(ANTĐ) - Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain tại hội thảo về an ninh hàng hải ở Biển Đông đã nêu đích danh Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển Đông đồng thời khẳng định những tuyên bố chủ quyền của nước này là "không có cơ sở nào theo Luật Quốc tế”.