Jazz mở màn liên hoan âm nhạc châu Âu

(ANTĐ) - Đêm khai mạc liên hoan âm nhạc châu Âu tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội tối 26-11 sẽ bắt đầu bằng những điệu nhạc Jazz của ban nhạc nổi tiếng tại Đức -  Thärichens Tentett. Đặc trưng của ban nhạc thập tấu này là sự độc đáo và nghệ thuật ngẫu hứng, từ đó tạo ra một phong cách Jazz hoàn toàn riêng biệt. Nhạc Pop được thể hiện trên nền nhạc thính phòng với Big Band Swing và đặc biệt với giọng nam ngọt ngào của Michael Schiefel.

Jazz mở màn liên hoan âm nhạc châu Âu

(ANTĐ) - Đêm khai mạc liên hoan âm nhạc châu Âu tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội tối 26-11 sẽ bắt đầu bằng những điệu nhạc Jazz của ban nhạc nổi tiếng tại Đức -  Thärichens Tentett. Đặc trưng của ban nhạc thập tấu này là sự độc đáo và nghệ thuật ngẫu hứng, từ đó tạo ra một phong cách Jazz hoàn toàn riêng biệt. Nhạc Pop được thể hiện trên nền nhạc thính phòng với Big Band Swing và đặc biệt với giọng nam ngọt ngào của Michael Schiefel.

 

Trong khuôn khổ chương trình liên hoan, 22 nhạc công từ Wallonia Brussels (Bỉ), Áo, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha sẽ chơi các dòng nhạc cổ điển, Jazz, nhạc thế giới và nhạc pop. Trừ hai buổi khạc mạc được tổ chức tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội và Nhà hát Lớn thành phố Hồ Chí Minh thì các buổi khác sẽ được tổ chức tại Nhà hát Tuổi trẻ và Nhạc viện thành phố.

Ông Sean Doyle, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam nói “Đây là sự kiện âm nhạc tuyệt vời thường niên để mang âm nhạc đến tất cả mọi người. Năm nay sự kiện này là một phần của các hoạt động kỷ niệm 20 năm quan hệ EU - Việt Nam và bản thân sự kiện này là một ví dụ tuyệt vời về ngoại giao cộng đồng trong quan hệ EU - Việt Nam. Dù sở thích của bạn là nhạc đương đại, nhạc thế giới, nhạc Jazz, phát triển văn hóa quốc tế hay chỉ là để thưởng thức những giây phút tuyệt vời thì Liên hoan Âm nhạc châu Âu vẫn sẽ là những buổi hòa nhạc đáng nhớ”.

Khả Hàn