Italy thu giữ 550.000 euro tiền xu giả đúc tại Trung Quốc

ANTĐ - Cảnh sát Italy vừa thu giữ hơn 550.000 euro tiền xu giả được đúc tại Trung Quốc trên một chiếc tàu chở container tại thành phố cảng Naples. Công tố viên Calogero Ferrara tại Palermo, người đứng đầu chuyên án điều tra mang tên “Shanghai money”, cho biết vụ thu giữ tiền euro giả lần này là lớn nhất trong lịch sử, kể từ khi đồng euro được đưa vào lưu hành năm 2002.

Italy thu giữ 550.000 euro tiền xu giả đúc tại Trung Quốc ảnh 1

Cảnh sát đã bắt giữ 12 người, trong đó có 4 công dân Trung Quốc với cáo buộc sản xuất và lưu hành tiền giả tại các thành phố Rome, Palermo, Cosenza và Napoli. Họ cũng thu giữ 306.000 đồng tiền xu mệnh giá 1 và 2 euro giả, trị giá tổng cộng 556.000 euro (tương đương 692.000 USD), được làm giả rất tinh vi từ một xưởng đúc bí mật ở Trung Quốc. Số tiền này được tuồn vào Italy để tiêu thụ trong dịp Giáng sinh.

Cảnh sát cho hay, đồng 2 euro giả là “một sản phẩm hoàn hảo” và rất khó phân biệt với tiền thật bằng mắt thường, thậm chí nó còn có thể dùng được tại các máy bán hàng tự động.