Italia và Tây Ban Nha mơ vô địch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Hai đội bóng mạnh và được yêu thích tại EURO 2020 là Italia và Tây Ban Nha đã có bước tăng tốc đến chức vô địch bằng phong độ thuyết phục. Thế nhưng họ buộc phải tự loại nhau ở trận bán kết ngày 7-7 để vào chung kết ngày 12-7 tới. Tất cả đều đá trên sân Wembley (London, Anh).
Lorenzo Insigne (Italia) và Álvaro Morata (Tây Ban Nha): Ai sẽ đưa đội nhà vào trận chung kết Euro 2020

Lorenzo Insigne (Italia) và Álvaro Morata (Tây Ban Nha): Ai sẽ đưa đội nhà vào trận chung kết Euro 2020

Italia bùng nổ phong độ

Sau trận thắng Bỉ 2-1 thuyết phục ở tứ kết EURO 2020, chuỗi trận bất bại liên tiếp của Italia được kéo dài lên thành con số 32. HLV Robert Mancini đang có trong tay một đội hình chất lượng cao và là ứng viên số 1 cho chức vô địch giải.

Thật vậy, tuyển Italia đang khiến cho các CĐV “phát cuồng” vì sự ổn định lẫn bùng nổ ở mọi tuyến. Gianluigi Donnarumma tự tin, phản xạ tuyệt vời trong khung thành. Phía trước anh là hệ thống phòng ngự “danh bất hư truyền” đầy kỷ luật và kinh nghiệm của những Chiellini, Bonucci… Tuyến tiền vệ cực kỳ cơ động và giữ bóng tốt với độ càn quét của Verratti, phẩm chất kỹ thuật của Jorginho hay sự xông xáo của Barella (ghi bàn đầu tiên trong trận thắng Bỉ ở tứ kết). Dàn công với đầy “hảo thủ” mà người nào cũng tỏa sáng theo cách của riêng họ (Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Federico Chiesa…). Chỉ một đáng tiếc duy nhất là hậu vệ trái xuất sắc Leonardo Spinazzola bị chấn thương nặng trong trận thắng Bỉ buộc phải chia tay giải. Italia sẽ đá bán kết mà không có anh và Emerson Palmieri là giải pháp thay thế.

Italia nổi lên thành ứng viên số 1 cho chức vô địch (Ảnh: UEFA)

Italia nổi lên thành ứng viên số 1 cho chức vô địch (Ảnh: UEFA)

Tây Ban Nha càng đá càng hay

Sau 2 trận hòa đầu tiên, “La Roja” (Đội quân màu đỏ - biệt danh tuyển Tây Ban Nha) từ đó thắng như chẻ tre và không cần ngoái đầu nhìn lại. Thử thách Thụy Sĩ ở tứ kết cũng đã vượt qua với một chút may mắn. HLV Luis Enrique chính thức bộc bạch tham vọng của đội tuyển nhà bởi “vào đến bán kết rồi thì không ai muốn dừng bước cả”. Vị HLV được khen ngợi khi đã đặt niềm tin tuyệt đối vào thủ thành Unai Simon bất chấp anh này gặp sai lầm ở trận thắng Croatia 5-3. Và Simon đã đáp lại niềm tin của ông thầy bằng việc thi đấu cực kỳ xuất sắc ở tứ kết (đẩy được 2 cú sút luân lưu), góp công lớn đưa Tây Ban Nha vào bán kết.

Tây Ban Nha là đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại EURO 2020 với tuổi trung bình là 24,1. Những gương mặt trẻ như tiền vệ Pedri (18 tuổi) hứa hẹn là tương lai của bóng đá Tây Ban Nha lẫn thế giới, được dẫn dắt bởi lớp cựu binh còn sót lại từ thời vô địch EURO 2012 như Sergio Busquets hay Jordi Alba. Họ giữ bóng nhiều tấn công đa dạng từ mọi hướng. “La Roja” chắc chắn sẽ là “thuốc thử liều cao” nhất dành cho tuyển Italia tại trận bán kết đầu tiên của EURO 2020.