Italia bắt giữ 12 bác sĩ cổ súy việc nuôi con bằng sữa bột

ANTĐ - Cảnh sát Italia đã bắt giữ 12 bác sĩ nhi khoa, trong đó có 2 trưởng khoa nhi với cáo buộc đã nhận những món quà đắt tiền và chuyến du lịch nước ngoài có trị giá “hàng trăm nghìn Euro” đổi lấy việc tư vấn, cổ súy cho các bà mẹ nước này nuôi con bằng sữa công thức (sữa bột).

Ông Gennaro Ricardi, cảnh sát điều tra cho biết, họ đã tiến hành 26 cuộc điều tra riêng biệt tại 4 khu vực của Italia và ngày 21-11 đã bắt giữ 12 bác sĩ trên. Ngoài ra, 5 đại diện bán hàng cho 3 công ty khác nhau và 1 giám đốc điều hành cũng bị bắt giữ nhưng nhà chức trách Italia không công bố danh tính.

Nhằm mục đích tăng doanh số bán hàng, các nhân viên bán hàng trên đã chi số tiền lớn để mua tặng các bác sĩ những món quà đắt tiền như điện thoại iPhone, máy tính bảng, máy điều hòa nhiệt độ, ti vi, những kỳ nghỉ dài ngày ở Mỹ, Paris, London, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ hay du ngoạn trên du thuyền ở Địa Trung Hải, Bắc Âu... Đổi lại, các bác sĩ sẽ tư vấn cho các bà mẹ và khuyến khích họ nuôi con bằng sữa công thức. Hành vi của các bác sỹ này được Bộ trưởng Y tế Italia nhận định là “không có tính từ nào có thể mô tả được mức độ nghiêm trọng”.