Italia bắt 54 kẻ buôn lậu phế thải sang Đông Nam Á

ANTĐ - Cảnh sát Italia hôm 6-12 cho biết đã bắt giữ 54 người bị cáo buộc xuất khẩu nhựa phế thải trái phép sang Đông Nam Á nhằm thu lời từ việc kinh doanh các sản phẩm gây hại cho môi trường.

114 container với 2.600 tấn phế liệu bao gồm lốp xe đã bị thu giữ tại cảng Taranto, miền nam Italia. Cảnh sát Italia cũng cho biết họ đã lần theo dấu vết, truy tìm thành công thương vụ giao dịch trị giá 8 triệu USD này. Những kẻ bị bắt đều thuộc một tổ chức tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia chuyên buôn lậu các sản phẩm phế thải đặc biệt xuyên biên giới. Trong thông cáo của cảnh sát Italia không cho biết các sản phẩm nhựa phế thải này sẽ được mang đến nước nào nhưng chúng sẽ được tái chế để sản xuất đồ chơi, đồ gia dụng, bình sữa trẻ em và các sản phẩm vệ sinh, sau đó được đem bán tại châu Âu. Theo ước tính của cảnh sát, nhóm tội phạm này đã xuất khẩu thành công 34.000 tấn nhựa phế thải.