>> Việt Nam - Israel hội đàm hợp tác quốc phòng |
Báo cáo của Cục Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) cho biết, thực tế Israel xuất khẩu lượng vũ khí có giá trị tổng cộng lên tới 10,6 tỷ USD trong giai đoạn 2004-2011 nhưng đó là bởi vì việc chuyển giao được thực hiện một thời gian sau khi hợp đồng được ký kết.
Xuất khẩu vũ khí và công nghệ quốc phòng được coi là một trong những trụ cột của nền kinh tế Israel. Có khoảng 150 công ty nước này hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng với lợi nhuận ước tính hơn 3,5 tỷ USD/năm.
Hầu hết các công ty do Nhà nước Israel sở hữu. Bên cạnh đó là các công ty tư nhân. Họ sản xuất một lượng lớn các hệ thống vũ khí từ chiến thuật đến chiến lược, từ xe tăng, tài chiến, tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không, radar và các hệ thống liên lạc,...
>> Israel đột ngột tăng ngân sách quốc phòng |
Dù tiếp tục tăng trưởng, lĩnh vực quốc phòng vẫn bị ảnh hưởng bởi sự trì trệ của nền kinh tế toàn cầu, gồm việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng ở Israel cũng như từ phía khách hàng và các chính sách của chính phủ trong một thập kỷ qua.
Năm 2010, doanh số công nghiệp quốc phòng của Israel đạt 9,6 tỷ USD nhưng theo Oxford Analytica, các công ty quốc phòng Israel đang đối mặt với một vấn đề tương tự như hồi cuối những năm 1970, đầu 1980.
Khi đó, họ phản ứng quá nhanh với các vấn đề xuất hiện từ cuộc chiến 1973 và sự gia tăng đột ngột của các vụ không tặc máy bay. “Các hệ thống được sáng chế lúc bấy giờ bao gồm các phương tiện bay không người lái và hệ thống an ninh hàng không phức tạp nhưng trong một khoảng thời gian rất khó để bán được những sản phẩm này. Cả hai hệ thống này được nhiều lực lượng an ninh ở nhiều quốc gia áp dụng và hình thành nên “cốt lõi” của ngành xuất khẩu quốc phòng Israel”, Oxford Analytica ghi chú.
>> Dư luận Israel nhìn nhận vai trò của Iron Dome |
Mỹ, đồng minh chiến lược của Israel cung cấp cho nước này 3,1 tỷ USD tiền hỗ trợ quân sự mỗi năm. Hầu hết số đó được sử dụng mua các loại vũ khí hiện đại của Mỹ như F-35 và vũ khí hạng nặng khác nhưng số tiền này được rót nhiều vào các dự án quốc phòng của Israel.
Hồi tháng 7/2012, Quốc hội Mỹ thông qua gói hỗ trợ gần 1 tỷ USD để phát triển lá chắn tên lửa đạn đạo Arrow 3, cũng như các hệ thống tầm thấp như Iron Dome và David's Sling đang được Rafael phát triển. Các hệ thống này là một phần của lá chắn phòng vệ tên lửa nhiều tầng của Israel, sẽ trở thành sản phẩm xuất khẩu quan trọng của quốc gia này.
Hiện chưa rõ, Mỹ có mua bất kỳ hệ thống nào hay không nhưng Hàn Quốc, Ấn Độ và các đối tác quan trọng khác của Israel đã bày tỏ sự quan tâm tới các sản phẩm này.
Trong số những hợp đồng chính mà các công ty Israel ký kết trong năm 2012 là hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD giữa IAI và Azerbaijan, một khách hàng quốc phòng quan trọng của Israel.
Hồi tháng 1/2012, để mua máy bay, tên lửa, UAV và các hệ thống tình báo. Israel đã trở thành một đồng minh chiến lược của “cựu” thành viên Liên Xô.
>> Israel cung cấp vũ khí 'khủng' cho Azerbaijan |
IAI cũng cung cấp hai máy bay Gulfstream G-550 chuyển thành máy bay cảnh báo sớm được trang bị hệ thống liên lạc tiêu chuẩn NATO và các hệ thống phụ khác do Elta Systems phát triển, mỗi cái trị giá 750 triệu USD.
>> Israel bán 1,1 tỷ USD vũ khí cho đối tác châu Á
>> Xuất khẩu vũ khí Israel sắp đuổi kịp Mỹ, Nga
>> Tổng thống Nga chủ trương mua vũ khí nước ngoài
Phan Anh (theo UPI)