Israel tuyên bố vẫn cân nhắc hành động quân sự chống Iran

ANTĐ - Bất chấp việc Iran và nhóm đàm phán hạt nhân P5+1 vừa đạt được thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran, nhưng hôm 6-4, Bộ trưởng chiến lược Israel Yuval Steinitz tuyên bố vẫn cân nhắc lựa chọn quân sự đối với nước này.

Tuần trước, các cường quốc lớn trên thế giới và Iran đã đạt được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran. Theo đó, để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh cấm vận, Iran đã đồng ý hạn chế khả năng làm giàu uranium của mình để đảm bảo mục tiêu hạt nhân của họ chỉ mang tính chất hòa bình.

"Lựa chọn quân sự đã được đưa ra thảo luận, vẫn đang được thảo luận và vẫn sẽ được thảo luận", ông Steinitz tuyên bố với các phóng viên. "Israel cần phải bảo vệ chính mình chống lại bất kỳ mối đe dọa nào. Và đó là quyền và nghĩa vụ của chúng tôi phải quyết định biện pháp bảo vệ mình, đặc biệt là nếu an ninh quốc gia của chúng tôi đang bị đe dọa", ông nói.

Bộ trưởng chiến lược Israel Yuval Steinitz 
Trước đó, ông Steinitz đã đưa ra tuyên bố tương tự khi phát biểu trên đài phát thanh Israel rằng, Israel sẽ chống lại bất kỳ mối đe dọa hạt nhân nào, "nếu chúng tôi không có sự lựa chọn nào... thì lựa chọn quân sự sẽ được đưa ra bàn thảo".

"Thủ tướng đã tuyên bố rõ ràng rằng Israel sẽ không cho phép Iran trở thành một cường quốc hạt nhân", Bộ trưởng Steinitz cho biết hôm 2-4.

Ông Steinitz còn công bố một danh sách thay đổi mà chính phủ Israel muốn đưa thành khuôn khổ, bao gồm đóng cửa cơ sở hạt nhân ngầm Fordo của Iran, vận chuyển tất cả uranium đã được làm giàu ra khỏi Iran, và các thanh sát viên quốc tế được phép đi lại tự do đến "bất cứ nơi nào, bất cứ thời gian nào".

Thỏa thuận khung vừa đạt được cho phép Tehran vận hành các máy ly tâm làm giàu uranium với công suất thấp và dưới sự giám sát nghiêm ngặt trong 15 năm tới. Tuy nhiên, các bên vẫn cần phải đạt được một thoả thuận toàn diện nữa và thời hạn chót để đạt thoả thuận này là trước ngày 1-7.