Israel trở thành "nhà nước Aparttheid" thứ hai trên thế giới?

ANTD.VN - Ngày 19-7, Hội đồng lập pháp Israel đã thông qua dự luật mang tính phân biệt chủng tộc và tôn giáo cao đối với phần lớn công dân Israel. Theo đó, "Nhà nước Do Thái Israel" là nhà nước với hệ tư tưởng người da trắng thượng đẳng và chỉ có người Do Thái mới có quyền tự quyết.
Khẩu hiệu "Tiêu diệt tất cả người Ả-Rập" được sơn trước cửa nhà của người Ả-Rập gốc Palestine sống ở Israel

Khẩu hiệu "Tiêu diệt tất cả người Ả-Rập" được sơn trước cửa nhà của người Ả-Rập gốc Palestine sống ở Israel

Dân tộc thiểu số và và người Palestine bản địa (không phải người định cư) đều không có quyền tự quyết. Nhà nước Israel đã chính thức trở thành nơi chỉ người Do Thái có quyền tự quyết.

Dự luật loại bỏ tiếng Ả-Rập khỏi hệ thống ngôn ngữ quốc gia Israel. Bên cạnh đó, người Ả-Rập gốc Palestine ở Israel chưa bao giờ có đầy đủ quyền công dân, dự luật đã hợp thức hóa tình trạng này.

Liên minh Châu Âu (EU), cùng với các Nhóm Nhân quyền Do Thái và không Do Thái, đều lên tiếng chỉ trích dự thảo này và so sánh Israel với "Nhà nước Apartheid".