Israel trả tự do cho 26 tù nhân Palestin

ANTĐ - Israel đã trả tự do cho 26 tù nhân Palestin vào thứ 2 như một động thái hoà bình giữa hai bên, một vài ngày trước chuyến thăm của ngoại trưởng Mỹ, John Kerry.

Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu nói hành động trả tự do này nhằm nối lại quá trình ngoại giao vốn chưa tìm được tiếng nói chung.

Đây lần lần thứ 3 Israrel quyết định trả tự do cho các tù nhân Palestin, lần này có bao gồm những tù nhân đã bị giam giữ từ 18 đến 29 năm.

Chuyến thăm của ngoại trưởng John Kerry vào thứ 4 sẽ thúc đẩy tiến trình hoàn bình giữa Israel và Palestin. Động thái trả tự do cho tù nhân vào thứ 2 của Israel làm một phần của cuộc đàm phán giữa hai bên vào mùa hè năm ngoái.

Ngoại trường Kerry đưa cho hai bên  thời hạn từ 4 đến 9 tháng để đạt được thoả thuận hoà bình. Theo lịch trình, ông sẽ gặp cả thủ tướng Abbas và Netanyahu trong chuyến đi của mình, đây là vùng lãnh thổ thứ 9 trong chuyến công du của ông John Kerry.