Israel tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội Syria ở Cao nguyên Golan

ANTD.VN - Press TV ngày 4-9 dẫn nguồn tin quân đội Israel cho biết, chiến đấu cơ nước này đã tấn công các vị trí của chính phủ Syria sau khi súng cối liên tục nã vào một khu vực không có người, ở Cao nguyên Golan bị chiếm đóng.

Israel tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội Syria ở Cao nguyên Golan ảnh 1

Chiến đấu cơ F-15 của Israel

Vào ngày mùng 4-9, Tel Aviv đưa ra một thông báo khẳng định không quân nước này đã dội bom vào các vị trí của Syria ở Cao nguyên Golan, sau khi Israel cho rằng, súng cối từ Syria liên tục bắn vào một khu vực không có dân sinh sống.

Sau vụ việc, phát ngôn viên quân đội Israel Peter Lerner khẳng định, chính phủ Damascus phải chịu trách nhiệm cho các vụ pháo kích.

Tel Aviv đã tấn công khu vực này nhiều lần trong những năm gần đây.

Trước đó, vào ngày 22-8, các chiến đấu cơ Israel cũng đã tiến hành các cuộc không kích tại khu vực này, một lần nữa khẳng định, các cuộc tấn công là nhằm trả đũa cho các vụ pháo kích của binh lính quân đội Syria vào lãnh thổ Israel.

Còn về phía Syria, họ cho biết, Israel, phương Tây và các đồng minh trong khu vực đang giúp đỡ các nhóm khủng bố hoạt động bên trong quốc gia Ả Rập. Hơn nữa, lực lượng vũ trang Damascus đã nhiều lần bắt giữ số lượng lớn vũ khí và trang thiết bị quân sự tiên tiến do Israel chế tạo từ các phiến quân được nước ngoài hậu thuẫn.

Israel giành lại được cao nguyên Golan từ Syria sau cuộc chiến 6 ngày vào năm 1967, và sau đó chiếm nó trong một động thái mà chưa bao giờ được cộng đồng quốc tế công nhận. Cuộc chiến đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa thế chính trị của khu vực này cho đến ngày nay.

Kể từ đó, Israel đã xây dựng hàng chục khu định cư bất hợp pháp nơi đây, và đã sử dụng khu vực này để thực hiện hàng loạt các hoạt động quân sự chống lại chính phủ Syria.