Israel tiếp tục không kích Syria

ANTĐ - Ngày 5-5, Israel liên tục không kích Thủ đô Damascus của Syria với hàng loạt vụ nổ và cột lửa rực sáng trong trời đêm. 
Israel tiếp tục không kích Syria ảnh 1
Hiện trường một vụ không kích


Hãng tin nhà nước SANA của Syria khẳng định Israel đã bắn phá trung tâm nghiên cứu khoa học ở khu Jamraya thuộc ngoại ô Damascus. Cuộc tấn công của Israel đã giảm sức ép cho những nhóm vũ trang đang bị quân chính phủ bao vây tại khu vực này. Những người sống gần căn cứ Jamraya nói rằng các vụ nổ xảy ra liên tục vài giờ ở những nơi khác nhau gần Damascus, bao gồm cả một khu nhà ở của các quan chức cấp cao. Trong khi đó, các nguồn tin tình báo phương Tây cho rằng các vụ không kích của Israel nhằm vào các tên lửa mà Iran cung cấp cho tổ chức Hezbollah của Lebanon, trong đó mục tiêu bị tấn công được cho là đoàn xe chở tên lửa Fateh-110 quá cảnh qua Syria do Iran cung cấp cho Hezbollah. Hiện chưa có thông tin xác nhận chính thức từ phía Israel, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không đưa ra bình luận nào.

Cùng ngày, Tổng thống Bashar al-Assad đã có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng khi tới thăm trường đại học Damascus. Phát biểu trước các sinh viên và người ủng hộ tại đây, Tổng thống Syria kêu gọi người dân nước này sớm quay trở lại nhịp sống bình thường, bởi “chỉ có kẻ hèn yếu mới sử dụng khủng bố làm vũ khí của mình. Khi nhìn thấy những sinh viên trở lại trường học như bình thường, chúng sẽ lo sợ. Vì vậy, người dân Syria hãy quay trở lại nhịp sống bình thường như trước. Khi đó, những tên khủng bố sẽ bị tiêu diệt”.