Israel thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn David's Sling

ANTĐ - Ngày 1-4, Bộ Quốc phòng Israel cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa mới David's Sling của họ đã vượt qua các cuộc thử nghiệm tiên tiến, mở đường cho việc sẵn sàng triển khai vào năm tới.

"David's Sling”, do Tập đoàn quốc phòng Rafael của Israel phối hợp với Tập đoàn Raytheon của Mỹ phát triển, có thể bắn hạ các tên lửa và rocket tầm trung ở khoảng cách từ 100 đến 200 km, cũng như máy bay và tên lửa hành trình tầm thấp.

Khi được triển khai, hệ thống này sẽ giúp lấp đầy khoảng trống trong phạm vi hoạt động của hệ thống đánh chặn rocket tầm ngắn Vòm Sắt (Iron Dome) với Hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo Arrow. Cả hai hệ thống này đã được biên chế hoạt động.

Một vụ phóng thử tên lửa David's Sling của Israel

“Hệ thống này, sẽ là một phần của hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp, trong tương lai gần sẽ phối hợp với các hệ thống hiện tại bảo vệ có hiệu quả Israel chống lại các mối đe dọa tên lửa”, Bộ Quốc phòng Israel cho biết.

Trong cuộc thử nghiệm mới nhất này, được Bộ Quốc phòng Israel và Cơ quan phòng thủ tên lửa Lầu Năm Góc tiến hành hồi tuần trước tại miền trung Israel, radar của hệ thống David's Sling đã phát hiện được một tên lửa Sparrow giả định đang bay vào không phận nước này và đã bắn một quả tên lửa đánh chặn tiêu diệt thành công mục tiêu.

Israel đang nỗ lực phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa đa lớp để bảo vệ nước này, đối phó lại một cuộc xung đột hạt nhân tiềm năng với Iran. Ngoài Iran, Israel còn phải đối phó lại các mối đe dọa tên lửa từ Syria và lực lượng phiến quân Hezbollah của Lebanon.

Dự kiến, sau khi hoàn thành thử nghiệm, hệ thống phòng thủ tên lửa lớp giữa David’s Sling sẽ được triển khai hoạt động từ năm 2016.