Israel tập trung lớn xe tăng và pháo binh đến dải Gaza

ANTĐ - Hãng tin AP hôm 3-7 dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Israel cho biết, quân đội nước này đã bắt đầu gửi quân tiếp viện và một lượng lớn xe tăng, thiết giáp đến biên giới ở dải Gaza.

Người cung cấp tin cho AP cho biết, không loại trừ khả năng Israel chuẩn bị tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô trên lãnh thổ Palestine để đáp trả những vụ bắn phá ngày càng tăng vào lãnh thổ Israel từ Dải Gaza.

Việc điều động xe tăng và pháo binh Israel đến biên giới xảy ra sau khi những tay súng Palestine tập trung oanh tạc lãnh thổ Israel 3-7. Đặc biệt, những tên lửa được bắn đi từ Dải Gaza đã trúng hai ngôi nhà ở thị trấn biên giới phía nam Sderot.

Theo báo Israel “Jerusalem Post” cho biết trước đó, ít nhất 13 tên lửa được bắn từ dải Gaza đã rơi xuống miền nam Israel hôm 3-7.

Về phần mình, không quân Israel vào sáng 3-7 đã tấn công 15 vị trí được cho là cứ điểm của các chiến binh dải Gaza để đáp trả cuộc tấn công tên lửa 2-7. Vào đêm mùng 2, rạng sáng 3-7, có tổng cộng 17 quả tên lửa đã được phóng về phía Israel.

Israel tập trung lớn xe tăng và pháo binh đến dải Gaza ảnh 1

Xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava Mk-4 của Israel


Động thái tập trung quân này diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Netanyahu vừa đưa ra tuyên bố, Israel sẽ kiềm chế hoạt động ở Gaza nếu các cuộc tấn công tên lửa từ phía Palestine sang Israel được chấm dứt.

Tuyên bố này được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra vào tối 3-7. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nếu pháo kích vẫn tiếp tục, các đơn vị quân đội bố trí tại vùng biên giới sẽ hành động đáp trả dữ dội.

Hôm 3-7, quân đội Israel cũng đưa ra tuyên bố huy động các đơn vị quân đội, xe tăng và pháo binh đến biên giới của dải Gaza trong bối cảnh gia tăng cường độ các cuộc tấn công của Palestine.

Theo ước tính của quân đội nước này, chỉ trong mấy ngày gần đây, khu vực phía nam Israel đã phải chịu hơn 40 tên lửa và rocket. Israel đáp trả các vụ bắn tên lửa bằng không kích vào các vị trí đóng quân của chiến binh Palestine.