Israel - Palestine nối lại đàm phán hòa bình

ANTĐ - Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine đã được nối lại vào ngày 29-7 sau 3 năm gián đoạn. 

Trong thông cáo ra ngày 28-7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, Ngoại trưởng John Kerry đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, đề nghị hai bên cử các đoàn đàm phán tới Washington để tham dự các cuộc thương lượng trực tiếp.

Theo bà Psaki, các cuộc đàm phán ban đầu được tổ chức vào tối 29-7 và tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay 30-7 với nội dung chính là xây dựng lộ trình cho các cuộc đàm phán tiếp theo dự kiến kéo dài trong ít nhất 9 tháng. 

Trước đó một ngày, với 13 phiếu thuận, 7 phiếu chống và 2 phiếu trắng, Nội các Israel đã phê chuẩn việc thả 104 tù nhân Palestine, hành động được xem là mở đường cho tiến trình hòa bình Trung Đông.