Israel nã loạt đạn pháo đáp trả vụ tấn công bằng rocket từ Lebanon

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nã loạt đạn pháo sang lãnh thổ phía Nam Lebanon để đáp trả vụ tấn công bằng rocket trước đó. Còi báo động đã được kích hoạt ở khu vực Cao nguyên Golan và Upper Galilee.
Lực lượng pháo binh Israel
Lực lượng pháo binh Israel

Trong 1 thông báo đăng trên mạng xã hội, IDF nói rằng hơn 10 quả rocket đã được bắn từ miền Nam Lebanon. “Hầu hết trong số chúng đã bị lực lượng phòng không Israel đánh chặn và số còn lại rơi ở những khu vực trống trải trong khu vực Har Dov”, IDF cho biết thêm. Được biết, Hệ thống phòng thủ Vòm sắt của Israel cũng tham gia vào việc đánh chặn hỏa lực từ phía lãnh thổ Lebanon.

Hôm 6-8-2021, Đài phát thanh quân đội Israel, Galei Tzahal, đưa tin, các đơn vị pháo binh Israel đã tấn công vào địa điểm phóng rocket ở miền Nam Lebanon để trả đũa.

“Chúng tôi sẽ không để cho các cuộc tấn công vào dân thường Israel mà không bị đáp trả”, IDF nhấn mạnh.

Căng thẳng bùng phát kể từ hôm 4-8 khi 3 quả rocket được bắn từ miền Nam Lebanon vào Israel. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, Israel đáp trả bằng pháo binh vào Lebanon, đồng thời tiến hành cuộc không kích ban đêm vào các vị trí được cho là phiến quân ở đó.

Israel tuyên bố Beirut phải “chịu trách nhiệm” đối với bất kỳ cuộc tấn công khủng bố nào bắt nguồn từ Lebanon. Trong khi đó, Tổng thống Lebanon Michael Aoun chỉ trích Israel và “ý định gây hấn” của nước này sau các cuộc không kích trong đêm 4-8 nhằm vào các ngôi làng của Lebanon.