Israel không kích dải Gaza, hàng chục người Palestine bị thương

ANTD.VN - Ít nhất 25 người Palestine, bao gồm 6 trẻ em, đã bị thương sau khi không quân Israel tiến hành ném bom các mục tiêu của Hamas bên trong dải Gaza với lí do đáp trả việc 3 rocket phóng sang lãnh thổ nước này.

“Để đáp trả việc các rocket bay từ dải Gaza sang Israel vào sáng 8-12, máy bay của Israel đã không kích vào các trại huấn luyện và kho đạn của Hamas bên trong khu vực này. Israel cho rằng, Hamas là lực lượng duy nhất phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động khiêu khích chống lại chúng tôi từ dải Gaza”, không quân Israel đưa ra thông cáo cho hay.

Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 25 người đã bị thương sau các vụ không kích này, trong đó bao gồm 6 trẻ em.

Israel nói không kích để đáp trả việc rocket bay sang lãnh thổ nước này

Việc Israel không kích vào dải Gaza được tiến hành sau khi 3 rocket được bắn về phía nước này. Quả đầu tiên bị phá hủy bởi hệ thống Iron Dome, quả thứ 2 chưa kịp tới mục tiêu nhưng đã kịp làm kích hoạt hệ thông còi cảnh báo khắp các khu vực Sha’ar Hanegev, Sdot Negev, Hof Ashkelon và Eshkol, khiến chính quyền Tel Aviv phải kêu gọi người dân tìm nơi ẩn náu.

Trong khi đó, hệ thống Iron Dome đã không ngăn chặn được quả rocket thứ 3 và để nó phá hủy một xe ô-tô bên trong thành phố Sderot nhưng không có người thiệt mạng hay bị thương.

Việc Tổng thống Trump tuyên bố rời đại sứ quán Mỹ về Jerusalem cũng đã khiến nhiều người Palestine đổ ra đường biểu tình. Theo hãng tin Reuters, ít nhất 2 người đã thiệt mạng vào hôm 8-12 sau khi đụng độ với lực lượng an ninh Israel.