Israel kéo dài chiến dịch quân sự, quyết diệt tận gốc Hamas?

ANTĐ - Ngày 30-7, Đại sứ Israel tại Liên bang Nga cho biết, chiến dịch “Vách đá bền vững” có khả năng sẽ mang tính chất của một cuộc chiến tranh kéo dài.

Đại sứ Israel tại Liên bang Nga, bà Dorit Gelender tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Moscow hôm 30-7 là chiến dịch “Vách đá bền vững” của Israel có khả năng sẽ mang tính chất của một cuộc chiến tranh kéo dài, nhằm đánh bại Hamas.

Đây là bình luận của bà về lời phát biểu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng, Israel cần “chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến trường kỳ”. Tuy nhiên, bà cũng bày tỏ hy vọng rằng “thời hạn của chiến dịch lần này sẽ ngắn nhất và chiến dịch sẽ diễn ra với nhũng tổn thất nhỏ nhất”.

Về phần mình, tùy viên quân sự mới của Đại sứ quán Israel tại Moscow Tsafrir Orpaz tuyên bố rằng, chiến dịch sẽ không kết thúc một khi chưa đạt được những mục tiêu đề ra. Đại sứ Israel cũng bác bỏ những cáo buộc của Hamas trong vụ pháo kích một trường học của Liên Hợp Quốc.

Israel kéo dài chiến dịch quân sự, quyết diệt tận gốc Hamas? ảnh 1
Xe tăng Israel tập trung ở dải Gaza để truy quét lực lượng Hamas


Từ ngày 7-7, Israel bắt đầu tiến hành hoạt động quân sự mang tên “Vách đá bền vững” ở Dải Gaza, với mục đích đảm bảo trong thời gian dài chặn đứng các cuộc tấn công tên lửa Palestine, phá vỡ tiềm lực của phong trào Hồi giáo Hamas đang cầm quyền trong khu vực cũng như nhiều nhóm chiến binh khác.

Sau 3 tuần Isarael tiến hành chiến dịch quân sự tại Dải Gaza, tổng số thương vong về phía Israel 51 người, trong đó có ba dân thường, bị giết bởi tên lửa và súng cối Palestine. Về phía Palestine đã có gần 1.100 người thiệt mạng.

Được biết, chính phủ Israel đã cho phép quân đội thực hiện lệnh động viên lính nghĩa vụ đến 48.000 người để mở chiến dịch tấn công trên bộ vào dải Gaza và đến nay đã có 40.000 người được huy động.