Israel: Iran phát triển tên lửa đạn đạo có thể bắn tới Mỹ

ANTĐ - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3-10 cảnh báo, Iran đang phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có thể một ngày nào đó sẽ bắn vào Mỹ.

Tên lửa Iran được bắn đi trong một cuộc tập trận

“Họ (Iran) không phát triển những ICBM này để tấn công chúng tôi. Họ có thể tấn công chúng tôi bằng những thứ đã có. Chúng (ICBM) là dành cho bạn (Mỹ). Tình báo Mỹ cũng biết điều đó”, ông Netanyahu phát biểu trên Đài truyền hình CBS News.

Vấn đề tên lửa đạn đạo liên lục địa của Iran được đề cập lần đầu tiên sau vụ nổ tại một căn cứ quân sự của nước này vào năm 2011. Theo các quan chức Israel, vụ việc trên có liên quan đến những nỗ lực của Iran để chế tạo một tên lửa có tầm bắn gần 10.000km có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Đầu năm 2012, các quan chức Israel cũng nói rằng Iran có thể mất 2-3 năm để chế tạo thành công những tên lửa tầm xa như vậy.