Israel giao thêm cho Ấn Độ 15 UAV Heron nâng cấp

ANTĐ - Công ty công nghệ máy bay Israel (IAI) vừa bàn giao bổ sung 15 chiếc máy bay không người lái (UAV) “Heron” cho Ấn Độ. Đây là phiên bản nâng cấp, cải tiến tải trọng nhiệm vụ hữu ích. 

Cuối năm 2013, Ủy ban an ninh của chính phủ Ấn Độ, do thủ tướng Manmohan Singh đứng đầu đã phê chuẩn thỏa thuận mua sắm này với giá trị 250 triệu USD, chủ yếu dùng để mua sắm bổ sung các hệ thống máy bay không người lái “Heron” và thiết bị có liên quan.

Sau gói mua sắm này, tổng số máy bay không người lái “Heron” của Ấn Độ sẽ đạt con số là 35 chiếc. Ngoài ra, Ấn Độ còn tiến hành nâng cấp thiết bị thông tin cho số UAV hiện đang sử dụng.

Máy bay không người lái “Heron” của Israel

UAV “Heron” có sải cánh 16,6m, thân dài 8.5m, cao 2.3m, trọng lượng cất cánh 1100 kg, trọng lượng thiết bị mang theo 250 kg, lượng nhiên liệu 400 kg. Tốc độ bay thẳng lớn nhất 240 km/h, trần bay 10.668m, hành trình tối đa 250km, thời gian bay liên tục khoảng 50 giờ.

Cuối năm ngoái, công ty IAI đã tiến hành một loạt thử nghiệm bay đối với UAV “Heron” được trang bị động cơ diezen, nếu kế hoạch tiến triển thuận lợi, công ty sẽ cung cấp nó cho khách hàng. Hiện nay, UAV Heron của Ấn Độ chủ yếu trang bị cho lực lượng không quân và hải quân nước này.