Israel cáo buộc máy bay Nga vi phạm không phận

ANTĐ - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon, một máy bay Nga vừa vi phạm vào không phận nước này, tuy nhiên, sự việc chỉ diễn ra rất nhanh và họ không cần phải đưa ra bất kì phản ứng nào.

“Máy bay Nga đã xâm phạm một chút (khoảng 1,6km) vào không phận của chúng tôi từ Syria, tuy nhiên, nó đã quay trở ra ngay lập tức sau đó ít giây. Đó có thể là nhầm lẫn của phi công khi bay gần cao nguyên Golan”, Bộ trưởng Moshe Yaalon cho biết, tuy nhiên, không nói rõ khi nào vụ việc này xảy ra.

Israel cáo buộc máy bay Nga vi phạm không phận ảnh 1Máy bay Nga vi phạm không phận Israel nhưng nước này không coi đây là hành động nguy hiểm 

Tướng Amos Gilad của quân đội Israel cho biết, những vụ việc tương tự thỉnh thoảng cũng xảy ra và để tránh hiểu nhầm, Israel đã thành lập đường dây nóng với Nga nhằm chia sẻ thông tin về các hoạt động của không quân.

“Máy bay Nga không định tấn công chúng tôi, do đó, Israel cũng không cần phải đưa ra phản ứng hay bắn rơi nó”, ông Yaalon cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra phản hồi về vụ việc này.

Vào hôm 24-11, Thổ Nhĩ Kì đã bắn rơi một máy bay Su-24 của Nga do cáo buộc nó đã vi phạm không phận nước này trong vòng 17 giây. Cơ trưởng Oleg Peshkov  của chiếc máy bay đã bị các phần tử nổi loạn bắn chết khi đang nhảy dù thoát nạn xuống mặt đất. Tuy nhiên, phi công sống sót là Konstantin Murakhtin khẳng định phía Thổ Nhĩ Kì chưa hề đưa ra cảnh báo nào và chiếc Su-24 cũng không hề vi phạm không phận nước này.

Nga đã gọi hành động của Thổ Nhĩ Kì là “một cú đâm từ sau lưng” và đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt về kinh tế.