Israel: Cảnh sát bắt giữ các nghệ sĩ graffiti Italy ở khu Bờ Tây

ANTD.VN -Cảnh sát biên giới Israel hôm thứ bảy 28-7 đã bắt giữ hai nghệ sĩ graffiti người Italy vẽ bức tranh của một thiếu niên Palestine bị bỏ rơi, Ahed Tamimi, trên hàng rào ngăn cách của Israel tại Bethlehem ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng.

Tamimi, 17 tuổi, bị giam giữ trong tù sau khi bị ghi lại hình ảnh đá và tát một binh sĩ Israel vào hồi cuối năm ngoái, khi cô 16 tuổi. Cô sẽ được thả vào ngày chủ nhật 29-7.

Các họa sĩ Italy vẽ bức tranh nữ anh hùng người Palestin Ahed Tamimi

Tamimi trở thành nữ anh hùng của người Palestine sau vụ việc ngày 15-12 bên ngoài nhà cô ở làng Nabi Saleh do mẹ cô truyền trực tiếp hình ảnh của cô trên Facebook và nó đã lan truyền rộng rãi.

Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng các lực lượng Israel đã bắt giữ 2 nghệ sĩ người Italy và một người Palestine đang ở cùng họ.

Israel duy trì quyền kiểm soát đối với hầu hết khu bờ Tây. Hầu hết các nước đều xem các khu định cư của Israel ở Bờ Tây là bất hợp pháp, điều mà Israel luôn tìm cách chống lại.