Israel áp sát cao nguyên Golan, thừa cơ “đục nước béo cò”?

ANTĐ - Quân đội Israel vừa tuyên bố, nội các nước này ngày 28/08 đã trao quyền tổng động viên lực lượng dự bị lục quân cho quân đội, để đối phó với những bất trắc xảy ra khi Mỹ và một số đồng minh tiến công quân sự vào Syria.

Trước đó, vào ngày 27, Thủ tướng Netanyahu đã khẳng định nếu như quân đội Syria âm mưu tấn công Israel, quân đội nước này sẽ đáp trả những đòn thích đáng. “Chúng tôi không can dự vào cuộc nội chiến ở Syria nhưng nếu bất cứ kẻ nào âm mưu làm hại Israel, chúng tôi nhất định sẽ đáp trả thích đáng và mạnh mẽ hơn kẻ thù nhiều lần”.

Ông Netanyahu tuyên bố: “Trong khi chờ đợi, chúng tôi đã làm tốt công tác chuẩn bị đối phó với những tình huống đột xuất. Quân đội Israel đã chuẩn bị đương đầu với những mối đe dọa, kiên quyết bảo vệ sự bình yên của nhân dân nước mình”. Ông còn đề nghị người dân cả nước không nên lo lắng, không cần phải thay đổi nề nếp sinh hoạt hàng ngày.

Các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Obama đang xem xét quyết định một hành động tiến công có giới hạn vào Syria, bắt đầu bằng tấn công tên lửa hành trình từ các tàu chiến Mỹ, Anh, Pháp trên Địa Trung Hải, Hồng Hải… Một số quan chức Syria đã tuyên bố, nếu bị Mỹ và liên quân tiến đánh, họ sẽ tấn công báo thù, mà trước hết là hủy diệt Israel.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm ngắn Iron Dome của Israel

Về việc này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ya'alon đanh thép khẳng định, bất cứ kẻ nào có những hành động khiêu khích, quân đội nước này sẽ “thổi bay”chúng. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gantz cũng phụ họa, kẻ địch nếu dám xâm phạm đến Israel thì sẽ biết quân đội nước này đã lớn mạnh hơn trước như thế nào. Ông nhấn mạnh, Israel đã có sự chuẩn bị và sẽ không ngần ngại sử dụng bất cứ biện pháp nào để bảo vệ công dân nước mình.

Hiện nay, ngoài việc triển khai tất cả các hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome dọc biên giới giáp với Syria và Lebanon, Israel đã tổng động viên lực lượng dự bị lục quân và điều động thêm lực lượng lên biên giới phía bắc. Đồng thời, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra một tuyên bố trấn an dân chúng vào ngày 28-8, là những hành động đó chỉ để đối phó trước “sự thay đổi của cục diện an ninh”.

Cao nguyên Golan có vị trí chiến lược rất quan trọng đối với 4 nước xung quanh

Hãng thông tấn Pháp AFP (Agence France-Presse) cho biết, một lực lượng lục quân không rõ số lượng và biên chế đã được tăng cường lên khu vực biên giới phía bắc Israel, tiếp giáp với Lebanon và cao nguyên Golan của Syria. Trong quá khứ, Tel Avip và Damacus đã từng nhiều lần đụng độ trên cao nguyên này, hiện quân đội Israel vẫn đang chiếm đóng gần 1/3 cao nguyên được người Syria coi là lãnh thổ hợp pháp của họ.

Vì vậy, vấn đề Israel tổng động viên lực lượng dự bị lục quân và tăng cường binh lực lên biên giới tuy bề ngoài chỉ là hành động đề phòng sự liều lĩnh trong cơn khốn cùng của Syria, nhưng nếu đòn tấn công của Mỹ và đồng minh đạt hiệu quả cao, làm suy yếu rõ rệt thực lực của Syria thì liệu người Israel có thừa cơ “đục nước béo cò” tiến vào chiếm đóng toàn bộ cao nguyên Golan - khu vực có vị trí chiến lược khống chế cả khu vực, nằm ở ngã 4 biên giới 4 nước Israel, Syria, Lebanon và Jordan?