ISIS tuyên bố sẽ chiếm lại cả vùng đất Tây Ban Nha

ANTĐ - Một nhóm chiến binh thánh chiến tự xưng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận đông (ISIS) tuyên bố sẽ sáp nhập Tây Ban Nha cùng với tất cả các vùng đất khác mà nhóm này chiếm đóng, trong một đoạn video đăng tải trên internet.

Trong đoạn video, hai người đàn ông tự xưng là các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận đông (ISIS) nói rằng Tây Ban Nha là vùng đất của cha ông họ và lực lượng này đang chuẩn bị “giải phóng với sức mạnh của Allah” để cho ra đời một nhà nước Hồi giáo mới.

Phát ngôn bằng tiếng Tây Ban Nha, hai chiến binh này nói rằng ISIS sẽ tiến vào Tây Ban Nha, đồng thời khẳng định nhóm này không dừng lại ở đây.

“Tôi nói với toàn thế giới như một lời cảnh báo rằng: chúng ta đang sống dưới ngọn cờ Hồi giáo, Caliphate Hồi giáo. Chúng ta sẽ chết vì nó cho đến khi chúng ta giải thoát tất cả các vùng chiếm đóng, từ Jacarta đến Andalusia”, tuyên bố cho biết.
Đại diện của nhóm Hồi giáo cực đoan ISIS trong đoạn video

Đây không phải là video đầu tiên được phát hành bởi nhóm này. Tháng trước, ISIS đã phát hành một video tuyên truyền mang tên: "Không có cuộc sống nếu không có Jihad", trong đó các thành viên người Úc và Anh nói bằng tiếng Anh kêu gọi những người Hồi giáo trên toàn thế giới gia nhập vào nhóm của chúng.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Sunni bắt đầu nắm quyền kiểm soát các thị trấn và thành phố Iraq vào đầu tháng 6. Kể từ đó, nhóm này đã chiếm dải đất lớn trải dài từ biên giới Iraq-Syria, tiếp đến thủ đô Baghdad của Iraq.

Cho đến nay, lực lượng an ninh Iraq vẫn chưa thể làm chậm việc phát triển của nhóm Hồi giáo cực đoan này, trong khi chính phủ nước này đã lên tiếng kêu gọi viện trợ từ nước ngoài.

Mỹ đã gửi 300 cố vấn quân sự cho Iraq, đồng thời triển khai thêm 300 binh sĩ, máy bay trực thăng và máy bay không người lái tới khu vực. Ả Rập Saudi cũng đã triển khai 30.000 quân dọc theo biên giới với Iraq, trong khi Nga gửi máy bay chiến đấu và phi công để hỗ trợ chính phủ Baghdad chống lại ISIS.