Lộ âm mưu tấn công khủng bố EURO 2016 của IS

Lộ âm mưu tấn công khủng bố EURO 2016 của IS

ANTĐ - Nhật báo Liberation của Pháp tiết lộ, Nhà nước khủng bố Hồi giáo (IS) đã lên kế hoạch tấn công đẫm máu vào đất nước hình lục lăng trong thời gian diễn ra giải vô địch các quốc gia châu Âu (EURO 2016). 

Sau Iraq và Libya, Mỹ đang tìm cách chia tách nốt cả Syria?

Sau Iraq và Libya, Mỹ đang tìm cách chia tách nốt cả Syria?

ANTĐ - Jurgen Todenhofer, nhà báo phương Tây đầu tiên được phép tiếp cận IS năm 2014, hôm 3-3 đã bày tỏ quan ngại rằng các chính trị gia nước Mỹ đang muốn chia tách Syria thành các vùng chiến sự, mặc dù lệnh ngừng bắn mới vẫn đang được thực thi.

LHQ kêu gọi ngừng bắn, bảo vệ Kobani, ngăn chặn IS thảm sát người Kurd

LHQ kêu gọi ngừng bắn, bảo vệ Kobani, ngăn chặn IS thảm sát người Kurd

ANTĐ - Ngày 14-10, Nhà tư tưởng học thuật và chính trị nổi tiếng thế giới, Noam Chomsky cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) sẽ giúp thiết lập một lệnh ngừng bắn, để ngăn chặn vụ thảm sát các chiến binh người Kurd và bảo vệ thị trấn Kobani (Syria) từ tay các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Chiến dịch chống IS có thể kéo dài tới 30 năm

Chiến dịch chống IS có thể kéo dài tới 30 năm

ANTĐ -  Sau khi Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã chi tổng cộng 1 tỉ USD vào chiến dịch không kích ở Iraq và Syria, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Leon Panetta nhận định rằng chiến dịch chống lại tổ chức khủng bố IS có thể kéo dài tới 30 năm.
Tổng thống Obama sẽ phải sử dụng bộ binh để đánh thắng IS

Tổng thống Obama sẽ phải sử dụng bộ binh để đánh thắng IS

ANTĐ - Ngày 12-9, Thời báo Washington dẫn lời các chuyên gia an ninh quốc gia Mỹ cho biết, để tiêu diệt được nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS), còn gọi là Nhà nước Hồi giáo Iraq và Đại Syria (ISIS), Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ phải sử dụng đến bộ binh, bất chấp việc ông đã tuyên bố là chỉ sử dụng không quân. 
Anh cung cấp vũ khí cho người Kurd ở Iraq

Anh cung cấp vũ khí cho người Kurd ở Iraq

ANTĐ - Ngoại trưởng Anh Philip Hammond cho biết, nước này đang gửi vũ khí và đạn dược đến cho người Kurd ở Iraq để chiến đấu với những tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Nhà nước Hồi giáo - ISIS tung video đe dọa "tắm máu" Mỹ

Nhà nước Hồi giáo - ISIS tung video đe dọa "tắm máu" Mỹ

ANTĐ - Trước các cuộc không kích của Mỹ vào Iraq, phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) đã phát hành một đoạn video đe dọa tấn công vào bất kỳ mục tiêu nào của Washington, để trả thù cho hoạt động của Mỹ gây ra ở quốc gia Hồi giáo này.
Phương Tây đã cung cấp vũ khí chết người cho ISIS

Phương Tây đã cung cấp vũ khí chết người cho ISIS

ANTĐ - Ngày 12-8, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời một nguồn tin ngoại giao-quân sự cho biết, chính các cơ quan an ninh phương Tây đã cung cấp vũ khí cho các tay súng cực đoan thuộc Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS).