Isarel bắt giữ lô hàng 120 chiếc nhẫn mang logo IS

ANTĐ - Hôm 19-5, cơ quan thuế của Israel cho hay: Hải quan tại sân bay quốc tế Ben Gurion đã thu giữ một gói hàng chứa 120 chiếc nhẫn mang logo của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Ynet News, các nhân viên hải quan tại sân bay chính của thành phố Tel Aviv cho biết, gói hàng được kiểm tra rất kỹ lưỡng khi đi qua máy quét. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại lần nữa, một nhân viên an ninh thông thạo tiếng Ả Rập đã đọc được chữ viết trên mặt nhẫn và nói rằng nó là sản phẩm tuyên truyền mang logo IS.
Isarel bắt giữ lô hàng 120 chiếc nhẫn mang logo IS ảnh 1Những chiếc nhẫn trong gói hàng bị hải quan Israel thu giữ

Ngay lập tức, hải quan sân bay đã thu giữ gói hàng 120 chiếc nhẫn bằng bạc được nằm cùng trong hàng trăm đồ trang sức khác, vì “chứa nội dung tuyên truyền độc hại”. Giới chức an ninh cho biết gói hàng trên được vận chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ đến sau một đơn đặt hàng từ thành phố Ramallah ở Palestine của Palestine.

Vụ thu giữ xảy ra cách đây 2 tuần và cơ quan thuế của Israel sẽ thiêu hủy 120 chiếc nhẫn này trong vài ngày tới.

Một cán bộ thuế giấu tên của Israel nhận xét: “Một lượng lớn nhẫn như thế cho chúng ta biết rằng nhu cầu của người mua rất lớn. Và điều đáng sợ hơn khi biết rằng trong vùng lãnh thổ của Palestine có những người ủng hộ tổ chức giết người tàn bạo này”.