IS xử tử dã man em gái một chỉ huy nhóm đối thủ ở Deir Ezzor

ANTĐ -Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa mới thực hiện một vụ hành quyết dã man em gái của một chỉ huy nhóm nổi dậy có liên kết với lực lượng dân chủ Syria (SDF) được lực lượng Hoa Kỳ hậu thuẫn.

IS xử tử dã man em gái một chỉ huy nhóm đối thủ ở Deir Ezzor ảnh 1

IS xử tử dã man em gái một chỉ huy nhóm đối thủ ở Deir Ezzor

Vụ hành quyết diễn ra ở phía đông thành phố Deir Ezzor của Syria. Trước khi IS tiến hành xử tử dã man người này, nạn nhân đã bị giam giữ trong hơn một tháng, sau khi nhóm khủng bố phát hiện có một khẩu súng trường tấn công AK-47 của người anh trai Ismael Abdullah, tại ngôi nhà của em gái, Al Masdar báo cáo.

Các nhà hoạt động bí mật trong các khu vực ở Deir Ezzor hiện do IS kiểm soát xác nhận, thi thể của nạn nhân sau đó đã được chuyển về cho gia đình.

Được biết, Ismael Abdullah là một chỉ huy cấp cao của lữ đoàn al-Qaqa, một nhóm liên kết với FSA (Quân đội Syria Tự do) chiến đấu chống lại bọn khủng bố IS dưới sự bảo trợ của SDF.

Nhà nước Hồi giáo hiện được coi là nhóm khủng bố tàn bạo nhất trên thế giới. Thời gian gần đây, nhóm phiến quân này ngày càng được cho là “xem thường vô độ với mạng sống con người”. Chúng đã hành quyết rất nhiều phụ nữ tại vùng lãnh thổ mà lực lượng này chiếm đóng ở cả Iraq và Syria theo những cách vô cùng tàn bạo.