IS xử tử 15 phần tử cực đoan vì bị cáo buộc làm gián điệp

ANTĐ - 15 phần tử cực đoan đã bị chính nhóm Hồi giáo IS xử tử, với cáo buộc làm gián điệp sau cái chết của một thủ lĩnh khủng bố.

IS xử tử 15 phần tử cực đoan vì bị cáo buộc làm gián điệp ảnh 1Các tay súng IS

Theo nguồn tin, 35 phiến quân IS đã bị chính tổ chức này bắt giữ tại Raqqa, Syria hôm 1-4. Sau đó, 15 tên trong số đó đã bị sát hại tại một vùng nông thôn gần Raqqa với cáo buộc làm gián điệp.

Vào hôm 30-3, Abu Hija al Tunisi, một thủ lĩnh cấp cao của IS đã bị tiêu diệt sau một vụ không kích. 15 đối tượng bị xử tử được cho là có liên quan đến việc tiết lộ thông tin về nơi Abu Hija trú ẩn, dẫn tới việc trùm IS này bị sát hại.

Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, đây là vụ xử tử hàng loạt lớn nhất mà IS từng thực hiện với chính các thành viên của mình.

Gần đây, lực lượng IS đã bị đẩy lùi ra khỏi nhiều căn cứ quan trọng tại Syria, sau các đợt tấn công quyết liệt của quân đội Syria và các lực lượng đồng minh.

Đáng kể nhất là việc quân chính phủ tái chiếm thành công thành phố cổ Palmyra vào ngày 27-3 vừa qua.

Phát biểu trên truyền hình, tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết, việc giành lại thành cổ Palmyra của quân đội Syria là sự thành công trong chiến lược đánh đuổi, tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố.

Hiện các chuyên gia rà phá bom mìn của Nga đã có mặt tại Palmyra để thực hiện công tác tìm kiếm và vô hiệu hóa các thiết bị nổ, làm sạch khu vực này khỏi vô số bom mìn mà quân khủng bố cài lại.