IS tuyên bố sát hại 2 giáo viên Trung Quốc tại Pakistan

ANTD.VN -Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 8-6 thông báo đã sát hại 2 giáo viên Trung Quốc mà chúng bắt cóc ở tỉnh Balochistan thuộc tây nam Pakistan hồi tháng trước.

IS tuyên bố sát hại 2 giáo viên Trung Quốc tại Pakistan ảnh 1

Binh sĩ Pakistan

Theo hãng tin Amaq thân IS, vào ngày 24-5, vài phiến quân IS đã cải trang làm cảnh sát, rồi bắt cóc hai giáo viên Trung Quốc tại Quetta, thủ phủ của Balochistan, phía tây nam Pakistan.

Theo Reuters, vụ bắt cóc này là sự cố an ninh hiếm thấy liên quan đến công dân Trung Quốc ở Pakistan, nơi Bắc Kinh đã cam kết đầu tư 57 tỉ USD cho kế hoạch "Vành đai và Con đường".

"Các tay súng IS đã lấy mạng 2 người Trung Quốc mà họ bắt giữ ở tỉnh Balochistan, phía tây nam Pakistan vào tháng trước", Amaq viết.

Một phát ngôn viên của chính quyền Baluchistan nói rằng, các quan chức địa phương đang xác nhận xem liệu thông tin trên của IS có đúng hay không.

Hiện chưa có bình luận gì từ Bộ Nội vụ Pakistan.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ sẽ lưu ý đến thông báo này của IS và bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc".

Hiện bộ này đang khẩn trương làm việc để tìm hiểu và xác minh thông tin trên thông qua các kênh khác nhau, bao gồm cả làm việc với các nhà chức trách Pakistan.

"Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ các hành động bắt cóc thường dân cũng như khủng bố và bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào", Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 8-6.

Từ lâu, đại sứ Trung Quốc tại Pakistan và nhiều quan chức khác luôn đề nghị Islamabad thắt chặt an ninh, đặc biệt là ở Baluchistan, nơi Trung Quốc đang xây dựng một cảng mới và đầu tư cho những tuyến đường nối các khu vực phía tây với biển Ả Rập.