IS tung video kêu gọi tấn công Pháp trước cuộc khủng bố

ANTĐ - Hai tháng trước đây, một nhóm các thành viên Pháp của Nhà nước Hồi giáo tung ra một đoạn video kêu gọi người Hồi giáo tiến hành các cuộc tấn công khủng bố trên đất Pháp và chỉ đạo hỗ trợ hoạt động. Sáng ngày 7-1, lời kêu gọi của chúng đã được đáp ứng.

Mặc dù không biết nhiều về các cuộc tấn công nhưng chắc chắn toàn cầu đang phẫn nộ trước tội ác khủng khiếp mà những kẻ khủng bố đã gây ra tại văn phòng của tuần báo Charlie Hebdo. 12 người thiệt mạng, trong đó có 2 viên cảnh sát – con số thương vong này được quân khủng bố coi như một sự trả thù cho Nhà tiên tri Mohammed vì nội dung của tuần báo nhiều lần thiếu tôn trọng với lãnh tụ vĩ đại của đạo Hồi.

               Hai nghi phạm khủng bố Said Kouachi, 34 tuổi và Cherif Kouachi, 32 tuổi

Hai kẻ bịt mặt tấn công nhanh chóng, xả súng không thương tiếc vào thành viên của Charlie Hebdo. Cho đến nay, cảnh sát Pháp đã xác định danh tính của 3 kẻ khủng bố là Said Kouachi, 34 tuổi, Cherif Kouachi, 32 tuổi, và Hamyd Mourad, 18 tuổi, nhờ thẻ cá nhân chúng bỏ lại trên xe hơi. Nhưng giới chức Pháp vẫn chưa thể điều tra được nguyên nhân cũng như gốc gác của những kẻ khủng bố có liên quan đến tổ chức cực đoan nào hay không.

Trước đó, vào giữa tháng 10-2014, cơ quan truyền thông của IS đã công bố một đoạn video 8 phút của những thành viên IS người Pháp đang chiến đấu ở Trung Đông, ngay sau khi chính phủ Pháp tiết lộ tên 2 công dân Pháp, những người xuất hiện trong những video chặt đầu của tổ chức.

                               Cảnh sát Pháp được tăng cường sau vụ khủng bố

"Nếu bạn không thể đến Syria hay Iraq, sau đó cam kết trung thành ở vị trí của bạn thì hãy trung thành ở Pháp"- một chiến binh thánh chiến Pháp xác định là Abu al-Salman Faranci nói trong video- "Khủng bố nước Pháp và không cho người Pháp ngủ vì sợ hãi và kinh hoàng. "

Sau đó, tên này đưa ra lời khuyên thiết thực hơn, ngụ ý rằng IS có sẵn những thiết bị ở Pháp để hỗ trợ. “Có vũ khí và xe tại chỗ để hỗ trợ cuộc chiến của chúng ta. Ngay cả thuốc độc cũng có sẵn, hãy đầu độc vào nước, thức ăn cho những kẻ đối đầu với Allah. Giết chúng, nhổ nước bọt vào mặt chúng, và dùng xe chèn qua xác chúng”.

                         IS tung video hướng đến những thành viên người Pháp

Video với tiêu đề “Bạn còn chờ gì nữa?” có sẵn trên YouTube, bắt đầu với hình ảnh chiến binh thánh chiến đốt hộ chiếu phương Tây và ca ngợi sự phát triển của Nhà nước Hồi giáo. Abu Osama al-Faranci, một chiến binh chiến Pháp, kêu gọi tất cả những người Hồi giáo Pháp đi đến quốc gia mới IS và cầm vũ khí.

Đó chỉ là ví dụ mới nhất về các cuộc tấn công của IS đối với phương Tây, sau lời kêu gọi trực tuyến. Tháng trước, một người đàn ông Úc đã xông vào một quán cà phê ở Sydney và giữ con tin trong khi yêu cầu treo một lá cờ IS. Sự việc này được coi là sự trừng phạt chính phủ Úc vì hỗ trợ liên minh do Mỹ đứng đấu không kích IS.
                                       Video kêu gọi của quân thánh chiến

Trong tháng 10, một người Hồi giáo gốc Canada tuyên bố trung thành với IS, đã xông vào tòa nhà quốc hội Ottawa và bắn chết một nhân viên.  Bộ trưởng Tư pháp Canada Peter MacKay cho biết chính phủ Canada chắc chắn rằng kẻ tấn công Ottawa lấy cảm hứng từ IS và nghi ngờ đã tiếp xúc nhiều lần với nhóm.

Sau vụ tấn công mới nhất ở Paris, các quan chức Mỹ đã nhận thức được các mô hình cuộc tấn công IS nhắm mục tiêu vào phương Tây và kêu gọi hàng động nhiều hơn giải quyết các mối đe dọa ngày càng tăng.

"Điều đó cho thấy một mức độ nhất định của mệnh lệnh và kiểm soát", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói hôm 7-1. "ISIS có thể tiếp cận, thông qua cảm hứng và thông qua tổ chức. Nếu đây là một cuộc tấn công có tổ chức thì nó là một mức độ đe dọa mới. Vì vậy, kế hoạch của Tổng thống Obama tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo là không đủ và cần phải được nâng cấp. "

Thượng nghị sĩ Bob Corker, Chủ tịch mới của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cũng đề nghị Cơ quan An ninh Quốc gia và các cơ quan tình báo khác giám sát truyền thông trực tuyến, hạn chế chủ nghĩa cực đoan tuyên truyền đến dân chúng.