IS trao đổi tù binh người nước ngoài với nhóm khủng bố đối địch ở Syria

ANTĐ - Hôm qua (2-5), các nhóm khủng bố đối địch ở Syria là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Al-Nusra Front đã tiến hành trao đổi tù binh tại tỉnh Deir Ezzur, phía đông Syria.

IS trao đổi tù binh người nước ngoài với nhóm khủng bố đối địch ở Syria ảnh 1IS và Al-Nusra Front trao đổi tù binh ở Deir Ezzur

Được biết, đây là lần đầu tiên hai nhóm đối địch tham gia vào việc trao đổi tù binh.

Theo báo cáo, yêu cầu trao đổi tù binh đã được đưa ra theo đề nghị của IS. Tuy nhiên, IS đã không tiết lộ danh tính các chiến binh của mình khi được Al-Nusra Front thả tự do. Chỉ biết rằng, hầu hết trong số tù binh được trao đổi là người nước ngoài.

Các báo cáo cũng cho biết, các tù binh của Al-Nusra Front bị IS giam cầm đều đến từ phía đông tỉnh Deir Ezzur. Trong khi đó, các nguồn tin địa phương tiết lộ rằng, 12 trong số các chiến binh Al-Nusra Front được giải thoát đã bị bắt giữ tại miền bắc Aleppo.

Al-Nusra Front là một nhánh chính thức của nhóm khủng bố Al-Qaeda ở Syria. Tại Syria, nhóm Nusra Front, đã tìm cách bắt tay với những nhóm phiến quân khác đối địch với IS và bị nhóm khủng bố IS tìm cách triệt hạ. Hai nhóm khủng bố khét tiếng này không thể hòa hợp do có những khác biệt về quan điểm.