IS tìm cách chiếm các mỏ dầu ngoài Iraq và Syria

ANTĐ - Theo một quan chức Mỹ, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đang ngắm đến các cơ sở dầu mỏ dễ tấn công ở các nước ngoài Iraq và Syria nhằm mở rộng địa bàn khai thác cũng như dễ dàng vận chuyển đi tiêu thụ hơn. 

“Mỹ đang theo dõi các mỏ dầu lớn, tìm ra người chủ sở hữu, các tuyến đường vận chuyển cũng như các đường ống dẫn dầu ở các khu vực dễ bị tấn công như tại Libya và bán đảo Sinai, Ai Cập”, vị quan chức trên nói với hãng tin Reuters vào ngày 15-12.

Việc kinh doanh dầu mỏ của IS ở Iraq và Syria đang ngày càng gặp khó khăn 

IS đang kiểm soát phần lớn các mỏ dầu ở Iraq và Syria, tuy nhiên, việc Mỹ và Nga liên tiếp không kích đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động buôn dầu của nhóm này. Nga ước tính trước đây IS thu được 3 triệu USD/ngày từ hoạt động bán dầu, tuy nhiên, con số này giờ chỉ còn 1,5 triệu USD/ngày, trong khi đó, Mỹ cũng khẳng định, hoạt động không kích của mình đã làm IS mất đi 40% doanh thu từ dầu mỏ.

“Chi phí cho việc khai thác dầu của IS càng ngày càng tăng, trong khi khả năng vận chuyển được dầu ra nước ngoài lại ngày càng giảm”, vị quan chức Mỹ cho biết.

Ngoài ra, giá dầu thô tại thị trường quốc tế đã giảm sâu hơn 50% kể từ tháng 6-2014, điều khiến việc buôn bán dầu ngày càng không thu được lợi nhuận cao, nhất là ở những nước có công nghệ khai thác lỗi thời như Syria và Iraq.

Theo vị quan chức Mỹ, giá dầu thấp là một con dao 2 lưỡi trong việc chống lại IS, do nó giúp làm giảm doanh thu của nhóm khủng bố có được, tuy nhiên, điều này cũng gây hại cho các công ty khai thác dầu tại Trung Đông, khiến họ phải sa thải công nhân. Những công nhân này có trình độ lao động trong ngành dầu mỏ và lại thất nghiệp, do đó, sẽ rất dễ để IS tuyển mộ, từ đó gia nhập mạng lưới các chiến binh cực đoan.