IS thừa nhận gây ra vụ đánh bom liều chết ở Afghanistan

ANTD.VN -Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thừa nhận, ngày 28-12 đã gây ra vụ đánh bom liều chết tại một trung tâm văn hóa Hồi giáo dòng Shiite ở thủ đô Kabul, khiến khoảng 40 người thiệt mạng.

Trong một thông tin được hãng tin Amaq của IS đăng tải, nhóm khủng bố này nói, chúng đã tấn công trung tâm nói trên bằng 3 quả bom, tiếp sau một vụ đánh bom liều chết. 

IS thừa nhận gây ra vụ tấn công đẫm máu tại thủ đô Kabul

Tình hình an ninh tại Afghanistan trở nên bất ổn kể từ cuối năm 2014 sau khi lực lượng quốc tế do Mỹ đứng đầu kết thúc sứ mệnh chiến đấu tại đây và chỉ duy trì khoảng 13.000 quân để hỗ trợ huấn luyện lực lượng Afghanistan chống khủng bố. Lợi dụng bất ổn, nhiều tổ chức khủng bố đã thiết lập mạng lưới tại quốc gia Tây Nam Á này.