IS lập kênh truyền hình 24/7 tuyên truyền cực đoan, tuyển mộ khủng bố

ANTĐ - Bên cạnh sự bành trướng về lãnh thổ, tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS đang lên kế hoạch thành lập một kênh truyền hình trực tuyến 24/7 để tăng cường nỗ lực tuyên truyền và tuyển mộ thành viên quốc tế. 

Theo thông tin trên tờ The Independent, kênh truyền hình mới của IS được coi như phương tiện tuyên truyền hữu hiệu cho nhóm. Nó sẽ được điều hành bởi nhà báo Anh John Cantlie, người từng bị IS bắt cóc cùng với nhà báo Mỹ bị chặt đầu hồi tháng 11-2014 James Foley. Kênh truyền hình mới sẽ phát sóng một chương trình hàng tuần với tên gọi “Thời gian tuyển dụng”, nhằm tuyên truyền và khuyến khích thanh niên Hồi giáo tham gia tổ chức cực đoan.

Nhà nước Hồi giáo IS là tổ chức khủng bố khét tiếng nhất hiện nay

Tuần trước, trên các diễn đàn Hồi giáo và trên mạng xã hội Twitter, nhiều người đã chia sẽ một “video mở đầu” quảng cáo cho kênh truyền hình mới của IS và trích dẫn một đường link liên kết tới trang web lưu trữ thông tin của kênh.

Mặc dù hiện tại, IS đã có một đài phát thanh Al-Bayan, đặt trụ sở tại Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq và một đài truyền hình vệ tinh Tawheed ở Libya, nhưng tham vọng mở rộng “thế giới ảo” và ra sức tuyên truyền về cuộc sống đầy đủ hơn, hoàn thiện hơn của IS đã chứng tỏ tổ chức cực đoan này đang lớn mạnh từng ngày.  

Sau hàng loạt vụ giết người bằng các hình thức tàn bạo, có thể nói, IS là tổ chức cực đoan nguy hiểm nhất ở Trung Đông. Nhóm này còn khét tiếng vì việc sử dụng các mạng xã hội và phương tiện truyền thông để thu hút thanh niên nước ngoài gia nhập. Bằng các video, hình ảnh và lời hứa hẹn về “phần thưởng 72 trinh nữ trên thiên đàng”, IS đã chiêu dụ được hàng ngàn thanh niên Hồi giáo châu Âu đầu quân chiến đấu và thực hiện các mục tiêu khủng bố ngay tại quê nhà.