IS "khoe" máy bay không người lái trang bị thuốc nổ

ANTD.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa sử dụng mạng xã hội để ra mắt một mẫu máy bay không người lái (UAV) mới và tuyên bố rằng, chúng giờ đã có lực lượng không quân.

Dựa vào hình ảnh, có thể thấy chức năng đầu tiên của loại UAV này là để do thám, do nó có trang bị camera ở phần đầu. Mặc dù UAV của IS không có những vũ khí hiện đại nhưng nó được trang bị thuốc nổ, điều được đánh giá là vô cùng nguy hiểm nếu sử dụng ở những khu vực đông dân thường. 

Theo đánh giá của Thiếu tướng quân đội Mỹ Gary Volesky, loại UAV mới của IS gần giống với những thiết bị được thương mại hóa và cải tiến để phục vụ mục đích khủng bố hơn là tự chế tạo. 

Máy bay không người lái mới của IS

Chuyên gia về UAV đến từ Nga, ông Denis Fedutinov, cũng cho rằng, IS hoàn toàn có thể mua được những loại UAV thương mại như X-UAV do Trung Quốc chế tạo, thậm chí những chiếc UAV có nguồn gốc từ Mỹ được nhập khẩu hợp pháp tại Iraq.

Vào hồi tháng 10-2016, không quân Mỹ đã bắn rơi một chiếc UAV do IS điều khiển, tuy nhiên trước đó nó vẫn kịp làm 4 người thiệt mạng. Tư lệnh không quân Mỹ Deborah James lúc đó nhấn mạnh rằng, đây là vấn đề mới nhưng cực kì nghiêm trọng do nó có thể thay đổi hình thức khủng bố, ít nhất là tại Trung Đông. Một kĩ thuật được Mỹ sử dụng để chống lại UAV khủng bố đó là vũ khí laser, tuy nhiên, hiện nay, loại vũ khí này vẫn chưa được hoàn thiện.