IS dùng "trò bẩn" kích động Mỹ ném bom trúng dân thường

ANTD.VN - Thay vì sử dụng dân thường làm lá chắn như trước, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nghĩ ra một kế mới, “lùa” dân thường vào các khu vực chiến sự rồi dụ đối phương tấn công và đổ lỗi những cái chết này cho liên minh quân sự Mỹ.

Hôm 30-3, Đại tá Joe Scrocca - phát ngôn viên của liên minh quân sự chống IS do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria cho biết, các tay súng IS chiến đấu với lực lượng chính phủ Iraq tại Mosul đã ngầm thực hiện một kế sách quân sự mới nhằm kéo dài cuộc chiến hai bên trong khu vực.

“Bây giờ là IS không còn sử dụng dân thường làm lá chắn, kế mới của chúng rất nham hiểm”, ông Joe Scrocca nói.

Người dân đi qua khu vực bị bom đạn tàn phá tại thành phố Mosul

“IS đang giấu dân thường vào các tòa nhà chiến sự, vì vậy chúng tôi không thể nhìn thấy họ. Sau đó, chúng sẽ dụ liên minh tấn công và lợi dụng sự phản đối của nhiều người khi bom Mỹ vô tình giết chết dân thường”.

Ông Scrocca nói rằng, chiến thuật này được phát hiện lần đầu tiên vào hôm 29-3 và đoạn video quay lại sẽ được công bố sớm nhất với truyền thông.

“Nhiều tay súng đã lùa dân thường vào một tòa nhà, sẵn sàng giết chết những người chống lại nhóm. Tòa nhà này sau đó đã được dùng làm nơi mồi nhử lực lượng Iraq”, ông Scrocca mô tả lại đoạn video.

Mỹ cho rằng, IS đang dùng chiến thuật quân sự nham hiểm, dụ Mỹ tấn công dân thường để tận dụng sự phản đối của nhiều người, kéo dài cuộc chiến tại Mosul

Những tuyên bố của ông Scrocca được đưa ra sau khi tướng Stephen Townsend – chỉ huy quân đội Mỹ tại Iraq thừa nhận, một cuộc không kích hồi đầu tháng 3-2017 của liên minh ở khu vực phía bắc Mosul có thể đã giết chết hàng chục dân thường.

Phía Mỹ nói rằng số lượng đạn dược được sử dụng trong cuộc không kích đó không đủ để có thể tạo ra thương vong và thiệt hại như kể. Họ nghi ngờ rằng nhiều tòa nhà có thể bị IS “gài bẫy” hay bị phá hủy do đánh bom xe tải.