IS đe dọa sẽ mở rộng mục tiêu tấn công sang Ấn Độ

ANTĐ - Ngày 3-12, nhiều phương tiện truyền thông Ấn Độ đã đưa tin về việc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang đe dọa sẽ mở rộng mục tiêu tấn công sang cả Ấn Độ.

IS đe dọa sẽ mở rộng mục tiêu tấn công sang Ấn Độ ảnh 1 IS đe dọa sẽ mở rộng mục tiêu sang Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan và một số nước Nam Á khác

IS đưa New Delhi vào danh sách mục tiêu tấn công mới nhất, thậm chí tổ chức khủng bố này còn điểm danh cả ông Modi - Thủ tướng Ấn Độ, vì chúng cho rằng ông đã vận động cuộc chiến tranh chống lại người Hồi giáo.
Theo "Indian Express", IS tuyên bố, có một lực lượng chính trị ở Ấn Độ đang khuyến khích và tập hợp lực lượng quân đội, mà kẻ thù chính của họ là người Hồi giáo. Do đó cần phải mở rộng phạm vi "cuộc thánh chiến". Ngoài ra, chúng còn tuyên bố, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan và một số nước Nam Á khác, cũng sẽ là các mục tiêu mở rộng tấn công của chúng.
Theo trang mạng tin tức Zee của Ấn Độ cho biết, thủ lĩnh IS cho rằng, người Hồi giáo Nam Á là đối tượng nên thực hiện nhiệm vụ này. Gần đây, một số phần tử khủng bố chạy trốn khỏi Iraq và Syria, đang có ý đồ lôi kéo người Ấn Độ gia nhập vào tổ chức của chúng. Hiện nay, New Delhi cũng đã thừa nhận, IS là thách thức mới nhất của họ.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết: IS là thách thức mới nhất đối với Ấn Độ, mặc dù hiện nay, tuy chưa bị đe dọa bởi các cuộc tấn công khủng bố quy mô lớn như ở châu Âu, nhưng phải thừa nhận rằng, IS đang đẩy mạnh công tác tuyển dụng thành viên tại đất nước đông dân thứ 2 thế giới này.