IS đào tạo phi công khủng bố ở Libya

ANTĐ - Ngày 6-12, truyền thông quốc tế đưa tin, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang đào tạo phi công khủng bố ở thành phố Sirte (Libya), căn cứ chính của tổ chức này ở Bắc Phi, nhằm tiến hành những vụ khủng bố vào châu Âu tương tự vụ 11-9 ở Mỹ.
IS đào tạo phi công khủng bố ở Libya ảnh 1

Căn cứ không quân Al-Ghardabiya ở thành phố Sirte bị IS chiếm đóng

Tại đây, IS huấn luyện các phi công chiến đấu của mình thực hành các bài tập cất cánh, hạ cánh, sử dụng màn hình radar và một số thiết bị hỗ trợ bay để liên lạc với đài kiểm soát không lưu. Lực lượng không quân Libya cũng cáo buộc lực lượng IS ở Sirte đã sở hữu một hệ thống huấn luyện bay mô phỏng từ hồi tháng 10-2015.

Trong diễn biến liên quan khác, từ ngày 5-12, Cảnh sát Hoàng gia Malaysia đã được đặt trong tình huống báo động cao sau khi nhận được thông tin cảnh báo từ tình báo Nga cho rằng, IS đang lên kế hoạch tấn công khủng bố Thái Lan. Tổng Thanh tra Cảnh sát Hoàng gia Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết, nước này đang tăng cường an ninh để đảm bảo không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Ông Khalid cũng nhấn mạnh, không nên để các thành viên IS có cơ hội xuất hiện tại Malaysia để có thể gây nguy hiểm cho người dân và đất nước.