IS công bố băng ghi âm, bác bỏ tin đồn thủ lĩnh Baghdadi bị Mỹ giết chết

ANTĐ - Nhật báo Trung Quốc ngày 15-11 đưa tin, Tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Syria và Iraq vừa công bố đoạn băng ghi âm được cho là của lãnh tụ khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi, bác bỏ tin đồn tên trùm này đã bị Mỹ tiêu diệt.

Đoạn băng trên được công bố chỉ vài ngày sau khi có thông tin rằng thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS Baghdadi đã tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ.

Trong băng ghi âm, giọng nói khẳng định chiến binh "Nhà nước Hồi giáo" IS sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu "ngay cả khi chỉ còn có một người", đồng thời tuyên bố những người không tham gia chiến đấu hoặc ngoại đạo sẽ phải chịu “đau đớn thống khổ”.

Đoạn ghi âm cũng kêu gọi những người ủng hộ "đất nước Hồi giáo" trên thế giới tiến hành cuộc thánh chiến mới để "núi lửa thánh chiến phun trào khắp nơi", đồng thời hiệu triệu triển khai một cuộc tấn công vào các nước thành viên Liên minh chống “Nhà nước hồi giáo” IS do Mỹ cầm đầu.

Lãnh tụ Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Abu Bakr al-Baghdadi.

Giọng nói được cho là của Baghdadi tuyên bố rằng, chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm tiêu diệt tổ chức "Nhà nước hồi giáo" IS đã thất bại, “chúng ta thấy Mỹ cùng các đồng minh sợ hãi, yếu đuối và bất lực. Mỹ, châu Âu và bè lũ chư hầu Hồi giáo phản bội đều khiếp sợ Nhà nước Hồi giáo IS”.

Đoạn ghi âm dài phút 17 phút này không trực tiếp đề cập đến sự việc hôm xảy ra cuộc không kích, nhưng lại đề cập đến một số tình hình sau các cuộc không kích của Mỹ. Ví như, nói đến việc Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố điều thêm 1.500 quân tới Iraq.

Như vậy, rất có thể ghi âm này được thực hiện sau các cuộc không kích của Mỹ và tuyên bố Baghdadi chưa chết có lẽ là chính xác?!.

Được biết,  cách đây ít hôm, có nguồn tin cho rằng thủ lĩnh tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS, Baghdadi đã bị trọng thương trong một cuộc không kích của quân đội Mỹ, không rõ trùm khủng bố này còn sống hay đã chết. Có nguồn tin thì cho rằng Baghdadi đã chết sau cuộc không kích này của Mỹ.