IS có thể tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố hơn để trả thù?

ANTĐ - Ngày 19-11, ông Osama Danura, một nhà phân tích chính trị Syria cho biết, thế giới có thể sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công khủng bố hơn khi họ tăng cường các cuộc tấn công chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Nhà nghiên cứu chính trị người Syria cho rằng, IS có có thể tiến hành thêm các cuộc tấn công khủng bố trên khắp thế giới để đáp trả những mất mát từ các phi vụ tấn công của các nước trên thế giới nhằm vào các mục tiêu của chúng ở Iraq và Syria.

Tuy nhiên, ông cho hay, cái gọi là “nhà nước” của chúng sẽ không tồn tại được lâu nữa và lực lượng khủng bố này đang thoái lui từ một “nhà nước” thành một mô hình cũ của al-Qaida.

Lực lượng IS sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công khủng bố khác?
Ông Danura còn cho rằng, với việc nhiều cường quốc lớn trên thế giới, như Nga, Mỹ, Pháp, Anh…, đang tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng hồi giáo IS, thì nhóm khủng bố cực đoan này có thể phải đối mặt với một thách thức tồn vong thực sự.

Ông khẳng định, các vụ tấn công khủng bố gần đây của IS tại Beirut và Paris không có mục đích gì khác ngoài sự trả thù cho các hành động chống IS của các nước phương Tây tại Syria và Iraq. Nhưng theo ông, trên thực tế những vụ tấn công đó là một dấu hiệu cho thấy IS đã mất dần sự kiểm soát.

Trong khi đó, ông Danura và các nhà phân tích khác cho rằng, không nên chỉ tập trung tấn công IS, vì còn nhiều nhóm khác tại Syria có cùng tư tưởng và ý thức hệ như vậy, dù là chúng mang những cái tên khác nhau.