IS chiếm được tên lửa S-125, đủ sức bắn rơi máy bay ở độ cao 20km

ANTD.VN - Theo giới chức quốc phòng Mỹ, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã chiếm được các hệ thống tên lửa đất đối không S-125 Neva sau khi tấn công bất ngờ và tái chiếm được phần lớn được thành phố Palmyra ở Syria.

Trong cuộc họp báo vào hôm 14-12, đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ Stephen Townsend cho biết, IS nhiều khả năng đã thu được hệ thống tên lửa phòng không S-125 Neva sau khi  quân đội Syria thất thủ ở Palmyra.

Một vài bức ảnh đăng tải bởi mạng truyền hình HIMS cũng cho thấy IS đã tịch thu được một hệ thống S-125 Neva còn nguyên vẹn gần căn cứ không quân T4, ngoại ô Palmyra.

Hình ảnh chứng minh IS đã sở hữu S-125 Neva

S-125 còn được NATO gọi là SA-3 bao gồm 4 tên lửa trên bệ phóng. Đây là hệ thống tên lửa đất đối không do Liên-xô chế tạo, có tầm bắn khoảng 30km và tầm cao 20km. Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, dẫn đường bằng sóng vô tuyến và có tốc độ tối đa lên đến Mach 3. Tuy nhiên, hiện  vẫn chưa rõ IS có đủ trình độ để sử dụng loại tên lửa này hay không.

S-125 đã xuất hiện từ những năm 1960 nhưng vẫn đủ sức gây nguy hiểm cho các chiến đấu cơ ngày nay

Moscow đã cung cấp rất nhiều tên lửa S-125 cho các quốc gia Ả-Rập, bao gồm cả Iraq và Syria, trong những năm 1970. Trong chiến dịch "Bão táp sa mạc" năm 1991, quân đội Iraq đã dùng S-125 Neva bắn hạ một chiến đấu cơ F-16 của không quân Mỹ.