IS biến phòng thí nghiệm của trường đại học thành nơi chế tạo bom

ANTĐ - Theo quan chức Mỹ và Iraq (dấu tên) cho hay, 1 năm qua, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tận dụng phòng thí nghiệm hóa học của trường Đại học Mosul, miền bắc Iraq, để nghiên cứu và chế tạo thiết bị nổ thế hệ mới, cũng như huấn luyện các phần tử khủng bố chế tạo bom.

IS biến phòng thí nghiệm của trường đại học thành nơi chế tạo bom ảnh 1 Lực lượng vũ trang người Kurd đến Mosul để chiến đấu với IS (Ảnh Cankao)

Chính những phòng thí nghiệm của trường Đại học Mosul đã tăng cường năng lực tấn công của IS trong lãnh thổ Iraq, cũng như khả năng về công nghệ chế tạo bom của chúng. Trong đó có bom hóa học và áo đánh bom tự sát giống như chúng đã từng sử dụng trong các vụ tấn công khủng bố tại Paris, Pháp và Brussels, Bỉ.

Người phát ngôn của quân đội Mỹ thường trú tại Iraq nói: “Chúng tôi biết chính xác IS sử dụng trường Đại học Mosul vào mục đích quân sự. Phòng thí nghiệm mà IS sử dụng để chế tạo bom là một trong những phòng thí nghiệm lớn nhất được tổ chức này thiết lập”.

Liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã nhiều lần ném bom xuống ngôi trường này. Người phát ngôn của quân đội Mỹ thường trú tại Iraq cho biết thêm, nếu phát hiện thấy tổ chức khủng bố sử dụng các công trình thí nghiệm khác để chế tạo bom, thì sẽ tiếp tục tấn công các mục tiêu này.