Iraq tuyên bố tiêu diệt được phó thủ lĩnh của IS

ANTD.VN - Theo truyền hình Iraq, Ayad al-Jumaili, kẻ được coi là phó tư lệnh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) với quyền lực chỉ đứng sau thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi, vừa bị thiệt mạng trong một vụ không kích vào hôm 31-3.   

Một quan chức tình báo quân đội Iraq cho biết, các máy bay của không quân nước này đã tấn công chính xác vào trụ sở của IS "ở vùng al-Qaim, giết chết tên Ayad al-Jumaili hay còn được gọi là bộ trưởng chiến tranh của nhóm khủng bố”.

Tuy nhiên, hiện liên quân chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa xác nhận thông tin này. 

Iraq khẳng định đã tiêu diệt được kẻ quyền lực thứ 2 của IS

Al-Jumaili từng là một quan chức tình báo chính phủ Iraq dưới thời cựu Tổng thống Saddam Hussein. Sau khi liên quân Mỹ tiến quân vào tấn công Iraq năm 2003, al-Jumaili đã tham gia vào nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni và hoạt động dưới sự chỉ đạo của thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Al-Jumaili được cho là kẻ phụ trách bộ phận an ninh và tình báo mang tên Amniyat của IS tại Iraq và Syria. Trong vụ không kích trên, Iraq cũng tuyên bố tiêu diệt được nhiều chỉ huy khác của IS bên cạnh tên Al-Jumali.

Theo hãng tin Reuters, hơn 40 thủ lĩnh của IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Mỹ trong 2 năm qua.