Iraq triển khai rất đông lực lượng ở biên giới Syria để ngăn IS tràn sang

ANTD.VN -Ngày 22-12, lực lượng vũ trang Iraq đã triển khai một số lượng lớn binh sĩ ở biên giới Syria nhằm ngăn chặn tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thoát khỏi Syria và trở lại Iraq.

Iraq triển khai rất đông lực lượng ở biên giới Syria để ngăn IS tràn sang ảnh 1

Iraq triển khai lực lượng ở biên giới Syria để ngăn IS tràn sang

Theo cánh phương tiện truyền thông chính thức của Hashd Al-Sha'abi (lực lượng bán quân sự Iraq), họ đã tăng cường lực lượng dọc theo biên giới Iraq với Syria.

Mục đích chính của Hashd Al-Sha'abi trong việc triển khai lực lượng xung quanh biên giới của họ là để ngăn IS thoát khỏi Syria và trở lại Iraq.

"Các lực lượng của chúng tôi hiện diện trên biên giới Syria-Iraq để ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công hay sự xâm nhập nào của các phần tử thánh chiến", chỉ huy lực lượng Hashd Al-Sha'abi ở Al-Anbar, ông Qassem Al-Maslah, tuyên bố hôm 22-12, và cho biết thêm, một số đơn vị Hashd Al-Sha'abi đã hiện diện bên trong Syria, để giúp quân đội Ả Rập Syria và các đồng minh của họ loại bỏ những tàn dư cuối cùng của IS.

Trước đó, vào ngày 9-12-2017, phía quân đội Iraq tuyên bố, quân chính phủ đã giải phóng tất cả vùng lãnh thổ bị lực lượng cực đoan IS chiếm lĩnh. Quân chính phủ hoàn toàn kiểm soát khu vực biên giới Iraq-Syria.