Iraq tiêu diệt, bắt sống nhiều phần tử khủng bố và thu giữ lượng lớn vũ khí

ANTĐ - Ngày 22-12, quân đội Iraq đã tiến công vào Ramadi tiêu diệt ít nhất 48 tên, bắt sống 14 phần tử khủng bố, đồng thời thu giữ số lượng lớn vũ khí và vật liệu nổ, cũng như giành lại một phần khu vực Ramadi, thủ phủ của Tỉnh Anbar đã bị Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm giữ trước đây.
Iraq tiêu diệt, bắt sống nhiều phần tử khủng bố và thu giữ lượng lớn vũ khí ảnh 1

Theo các nhà phân tích, IS đã chiếm được vũ khí từ tay quân đội Syria. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Syria nhận được sự hỗ trợ của Liên Xô, cho nên nước này đã chế tạo được lượng lớn vũ khí như: AK-47, xe tăng chủ lực T-72... Khi xảy ra nội chiến, các phe phái đã chiếm đoạt và sử dụng nhiều loại vũ khí của quân đội chính phủ.

Sử dụng vũ khí hạng nặng nhiều nhất là phe đối lập với chính phủ Syria, phe này đã chiếm đoạt được lượng lớn vũ khí từ tay quân đội chính phủ. Những vũ khí này khiến cho nhóm đối lập vận hành như một lực lượng quân đội thật sự và giành quyền kiểm soát, cũng như củng cố khả năng của mình.

 

Lượng lớn vũ khí và vật liệu nổ của IS đã bị thu giữ

Về phía IS, phiến quân khủng bố không chỉ có xe tăng, mà còn có cả súng trường, pháo nòng cỡ lớn, cũng như các vũ khí, trang bị, vật liệu nổ khác như đã thấy qua hình ảnh mà quân đội Iraq vừa thu giữ, đủ để tổ chức khủng bố này tấn công gây thương vong cho quân đội Iraq.

                                    Lực lượng quân đội chính phủ Iraq