Iraq tiếp nhận 12 máy bay chiến đấu L-159 từ Séc để chống IS

ANTĐ -  Ngày 6-11, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iraq cho biết, nước này đã tiếp nhận lô máy bay L-159 đầu tiên từ Cộng hòa Séc, được sử dụng để huấn luyện và chiến đấu chống IS.

Theo phát ngôn viên Naseer Nuri, 2 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu L-159 đầu tiên đã tới căn cứ không quân Balad của Iraq hôm 5-11. Trong khi đó, 10 chiếc máy bay còn lại sẽ sớm được bàn giao.

Các quan chức quốc phòng Iraq cho biết, sau khi bàn giao, số máy bay này sẽ sớm được đưa vào biên chế hoạt động nhằm tăng cường sức mạnh của không quân Iraq trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Máy bay L-159 của không quân Iraq

Trong khi đó, ông Ivo Mravinac, đại diện công ty Aero Vodochody, nhà chế tạo dòng máy bay này, cũng đã xác nhận phía Iraq đã tiếp nhận những chiếc máy bay L-159 đầu tiên, nhưng ông không cho biết chi tiết hợp đồng và thời điểm bàn giao số máy bay còn lại.

Chính phủ Cộng hòa Séc đã phê chuẩn thương vụ bán 15 máy bay L-159 dư thừa cho Iraq hồi tháng 3-2014 với giá 750 triệu koruna (30 triệu USD). Theo hợp đồng này, Aero Vodochody đã hoàn thành nâng cấp 12 chiếc cho không quân Iraq.

Máy bay L-159 có thể được trang bị các tên lửa không đối đất và không đối không để tiến hành các phi vụ chiến đấu.

Trong nhiều năm qua, Bộ Quốc phòng Séc đã nỗ lực bán 36 chiếc máy bay chiến đấu L-159 dư thừa này. Ngoài Iraq, công ty Draken International của Mỹ cũng đã mua 21 chiếc máy bay này trong năm 2014.