Iraq tái chiếm toàn bộ thành phố Ramadi từ tay IS

ANTĐ - Quân đội chính phủ Iraq vừa chiếm được toà nhà trung tâm thành phố Ramadi, nơi các phần tử Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã cố thủ suốt mấy ngày qua.

“Bằng việc kiểm soát được toà nhà trung tâm thành phố, có thể khẳng định quân đội chính phủ đã hoàn toàn chiến thắng IS ở thành phố Ramadi”, người đại diện quân đội Iraq, Sabah al-Numani cho biết.

Ông Sabah al-Numani nhấn mạnh rằng, toà nhà đã nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Iraq, tuy nhiên, một vài tay súng IS có thể vẫn đang ẩn náu đâu đó quanh đây hoặc trong thành phố.

Quân đội Iraq đã chiếm lại được Ramadi sau khi thất thủ tại đây hồi tháng 5-2015 

Hiện quân đội Iraq đang phải rà phá bom mìn xung quanh thành phố do IS đã chôn nhiều bom và đặt nhiều bẫy rải rác khắp khu vực này.

Nỗ lực chiếm lại thành phố Ramadi đã được thực hiện trong nhiều tháng qua với những vụ giao tranh ác liệt ở ngoại ô và nỗ lực nhằm cắt đứt đường tiếp tế của nhóm khủng bố tới thành phố này.

Các máy bay của liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện hàng chục vụ không kích ở Ramadi trong những tuần qua nhằm hỗ trợ cho bộ binh Iraq.

Việc Ramadi bị thất thủ hồi tháng 5 là một thất bại lớn của chính phủ Iraq do quân đội nước này, vào lúc đó, chỉ cố thủ được một tuần trước sự tấn công của IS. Ramadi, một thành phố thuộc tỉnh Anbar và cũng là thành trì lớn của IS, nằm trong vị trí chiến lược cung cấp tiếp viện gần biên giới Syria, Jordan và Ả Rập Saudi.

Theo Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, sau khi chiếm được thành phố Ramadi lực lượng vũ trang Iraq sẽ tấn công tiếp thành phố Mosul ở miền bắc đất nước, nơi là thành trì lớn nhất của IS ở cả Iraq và Syria.